Thí sinh khối C kêu trời vì thiệt!

(Dân trí) - Đến thời điểm này, tại hầu hết các trường THPT, học sinh lớp 12 chỉ còn tập trung học ôn 6 môn thi tốt nghiệp. Với 3 trong số 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm nay thuộc khối A, thí sinh khối C đang kêu trời vì… thiệt.

Hồng Thuý, học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Nội) phàn nàn: Việc phải tải một lúc 3 môn Toán, Lý, Hoá thuộc sở trường của dân khối A đối với em là quá tệ! “Nếu như các bạn khối A học ôn thi tốt nghiệp cũng là ôn thi ĐH, một công được đôi việc thì đối với bọn em, lẽ ra phải dành thời gian nhiều hơn cho việc ôn luyện các môn thi vào ĐH thì lại phải tập trung cao độ cho việc ôn thi 3 môn tốt nghiệp rất rắn đó” - Thuý giãi bày.

Mất tập trung, lo lắng là tâm trạng của rất nhiều học sinh lớp 12 năm nay dự thi ĐH khối C. Nhiều học sinh cho biết đối với dân khối C,  lực học các môn tự nhiên của họ thường chỉ ở mức lẹt đẹt và khá lơ mơ. Nay phải học một lúc đồng bộ như vậy thì sức ép của việc học ôn càng trở nên lớn hơn.

“Dù vẫn biết kỳ thi tốt nghiệp chỉ đòi hỏi thí sinh có mức điểm trên 5 một môn là đỗ nhưng lực học các môn tự nhiên của em hơi đuối, em lo lắng lắm! Tâm trạng này thi tốt nghiệp chắc gì đã qua, nói gì đến chuyện thi vào ĐH” - Nguyễn Thuỷ, trường Kim Liên băn khoăn. Lịch học của Thuỷ kín mít từ sáng đến đêm. Học ôn ở trường, học ôn ở lò, học ôn ở nhà… Các môn học thi cứ nháo nhào ám ảnh em cho đến cả giấc ngủ và quả thật em đã không còn tâm trạng để phân biệt được môn thi nào là quan trọng đối với mình!

Ngày 30/3, Bộ GD-ĐT chính thức công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2007 gồm các môn: Toán, Lý, Hoá, Văn, Sử, Ngoại ngữ. Những học sinh không học đủ 3 năm Ngoại ngữ được thay thế bằng môn Địa. Học sinh bổ túc THPT sẽ thi tốt nghiệp với 6 môn gồm: Văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Lịch sử. Mỗi môn sẽ có đề riêng cho học sinh chương trình THPT phân ban thí điểm, THPT không phân ban và bổ túc THPT. Thí sinh học chương trình ban Khoa học tự nhiên và ban Khoa học xã hội thi chung một đề nhưng vẫn có phần câu hỏi riêng cho từng ban.

Trong số 6 môn thi, có 3 môn sẽ thi bằng hình thức thi trắc nghiệm là Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học. Đây là năm đầu tiên môn Vật lý, Hóa học thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan.

Bắt đầu từ trung tuần tháng 4, các trường THPT đã lục tục hoàn thành chương trình cho học sinh lớp 12 để cho các em có thời gian tập trung học ôn 6 môn thi tốt nghiệp.

Cô Trần Thị Thanh, giáo viên văn của lớp 12 chuyên Văn trường THPT Lê Hồng Phong cho hay: Thời gian qua, tâm trạng học sinh của tôi rất không tốt. Các em phờ phạc vì lo lắng cho các môn Toán, Lý, Hoá sợ không đạt nổi điểm trung bình. Thường thì khi học các môn này ở các lớp chuyên văn, các thầy cô thường hay châm chước cho các em nên đến khi phải thi, các em càng lo lắng vê lực học của mình hơn.

Cũng theo cô Thanh thì trước thời điểm 30/3, nếu học sinh nào đã ôn luyện kỹ được các môn thi ĐH khối C của mình thì mới may ra có đủ tự tin để dự thi ĐH. Vì, hầu như sau thời điểm 30/3, các em không còn mấy tập trung cho việc ôn thi ĐH mà phải chúi mũi vào ôn thi tốt nghiệp. Nhiều em còn quên hẳn việc học các môn Văn Sử, Địa vì tự tin đó là môn học “tủ” mà chỉ tập trung cho các môn Toán, Lý, Hoá. Bởi, nếu không đỗ được tốt nghiệp thì cũng không được dự thi ĐH, CĐ.

“Nhiều em học sinh đã hỏi tôi: có phải năm nay vì Bộ muốn kỷ luật phòng thi được an toàn hơn nên đã chọn những môn thi ít sử dụng được tài liệu hơn để hạn chế phao? Vì thế nên mới làm tụi học sinh theo khối xã hội như bọn em phải chịu thiệt như vậy?” - cô Thanh cho hay.

Quả thật, thực tế đã cho thấy, với một lực lượng Thanh tra Bộ quá mỏng, mặc dù có huy động thêm lực lượng thanh tra uỷ quyền đến từ các trường ĐH, CĐ nhưng kỷ luật của kỳ thi tốt nghiệp THPT tại cả 64 tỉnh thành trong cả nước, nếu như không có sự hỗ trợ tích cực hơn nữa về việc ra đề thi thì sẽ tiếp tục là một vấn đề rất đáng lo ngại.

 

M.M