1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ đề nghị buộc thôi việc Ban Giám hiệu trường Mầm non Thổ Tang

(Dân trí) - Bớt khẩu phần ăn, đánh, quát nạt các em học sinh, thu chi tài chính sai quy định... những vi phạm trên vừa được làm rõ tại trường Mầm non Thổ Tang (thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Sau 6 tháng tiến hành thanh tra, đoàn Thanh tra của UBND huyện Vĩnh Tường, kết hợp với cơ quan CSĐT công an huyện vừa có kết luận chính thức về sự việc.

"Mở đầu", trường Mầm non thị trấn Thổ Tang mang bán phế liệu và đốt bỏ hồ sơ chứng từ liên quan đến việc thu chi tài chính của nhà trường từ năm học 2005 - 2006 trở về trước, vi phạm các quy định của nhà nước.

Số tiền hơn 61 triệu nhà trường dùng mua đồ dùng học tập, đồ chơi đổi mới, thể hiện trên nhiều phiếu chi, trong đó có phiếu chi số 07 chi mua với số tiền 24 triệu đồng nhưng tất cả những khoản chi trên đều không có hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

Từ chuyện bớt khẩu phần ăn của các cháu trong khoảng thời gian từ tháng 9/2006 - 8/2007 nhà trường đã "để lại" được hơn 5 triệu đồng. Số tiền phụ huynh đóng góp để mua máy phát điện nhà trường cũng chi sai hơn 1 triệu đồng.

Ngoài ra trong 3 năm học liên tiếp, 3 cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đỗ Kim Phượng, Nguyễn Thị Nhung đã đánh và doạ nạt các cháu.

Theo đánh giá của Thanh tra huyện Vĩnh Tường thì những vi phạm xảy ra tại trường Mầm non Thổ Tang là rất nghiêm trọng, gây sự bất bình trong quần chúng nhân dân và trách nhiệm chính vẫn là Ban Giám hiệu nhà trường. Cụ thể trong 8 nội dung thanh tra thì có tới 7 nội dung được kết luận ban Giám hiệu có "nhúng chàm".

Ông Văn Đăng Hà, Phó Chánh Thanh tra huyện cho biết, mặc dù những sai phạm tại trường là rất rõ nhưng các cô giáo vẫn chưa "tâm phục khẩu phục" còn người dân thì vẫn chưa thoả mãn. "Theo tôi, những ý kiến phản hồi của Ban Giám hiệu và người dân là thiếu cơ sở và chỉ làm cho vụ việc trở nên rắc rối hơn mà thôi" - ông Hà nói!

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch huyện Vĩnh Tường khẳng định, trên quan điểm xử lí nghiêm minh, không bao che, đầu tuần này chúng tôi sẽ tổ chức họp tất cả các bên liên quan, rồi đề xuất lên lãnh đạo tỉnh về phương án xử lí hành chính đối với Ban Giám hiệu nhà trường ở mức cao nhất là buộc thôi việc.

Ban Giám hiệu nhà trường gồm 3 cô giáo: Nguyễn Thị Hoà (nguyên Hiệu trưởng), Lê Thị Phương Ngân, Bùi Thị Thanh Hương (nguyên Hiệu phó). Hiện tại cả 3 cô giáo này đều đã bị đình chỉ công tác 6 tháng nay để chờ kết luận điều tra và xử lí.

Tuấn Hợp