Một thí sinh khiếm thị bị “bỏ quên”

(Dân trí) - Ban tuyển sinh ĐH Huế cho biết, sáng nay, 8/7, tại hội đồng thi đại học Sư phạm có một thí sinh khiếm thị, thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị, khi đến tập trung dự thi thì Hội đồng tuyển sinh mới biết.

Qua kiểm tra, Hội đồng thấy trong Hồ sơ dự thi của thí sinh có một Giấy xác nhận của Chủ tịch Hội người mù tỉnh Quảng Trị nhưng không có công văn của Sở Giáo dục tỉnh Quảng Trị (nơi gửi Hồ sơ dự thi của thí sinh) nêu trường hợp này.

Thông thường, khi có các thí sinh khiếm thị dự thi, Sở GD&ĐT sẽ có công văn gửi Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) để Hội đồng chuẩn bị cơ sở vật chất thi như: băng cassettes để nghe đề thi, bảng chữ nổi để làm bài và thiết bị ghi âm bài làm.

Chiều nay, HĐTS đã chuẩn bị các điều kiện để sinh này dự thi như các thí sinh khiếm thị khác.
 
Như vậy, năm nay ĐH Huế tổ chức thi cho 9 thí sinh khiếm thị, trong đó 8 TS nộp hồ sơ vào các ngành của ĐH Huế, 1 TS của Học viện Âm nhạc Huế gửi thi nhờ. Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (có 7 TS khiếm thị) và tỉnh Nghệ An (có 1 TS khiếm thị)  đã làm công văn về việc tạo điều kiện cho những thí sinh khiếm thị dự thi.  

Theo thống kê mới nhất của hội đồng tuyển sinh Đại học Huế, sáng nay (8/7), có 33.205 thí sinh đến tập trung, chiếm 71,98%  hồ sơ đăng ký.

Hoàng Thùy