1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Kỷ luật 3 giáo viên chấm thi vi phạm quy chế

(Dân trí) - Chiều nay, ông Trương Vĩnh Diên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết đã hoàn tất hồ sơ kỷ luật 3 giáo viên chấm thi tốt nghiệp THPT và sẽ chuyển cho cơ quan quản lý công chức thực hiện việc kỷ luật.

Trước đó, ngày 6/6, tại Hội đồng chấm thi THPT số 2 Bố Trạch, giám khảo 1 Đoàn Thị Thanh Huyền chấm bài thi môn Văn của thí sinh có số báo danh 210139 và cho số điểm 4,75.

 

Sau đó, giám khảo 2 là Trần Thị Khường chấm và cho điểm bài thi này 6,25. Sau đó cả hai giám khảo hội ý và đi đến thống nhất cho điểm làm tròn số bài thi là 6,5.

 

Ngay tối hôm đó, giám khảo 1 Đoàn Thị Thanh Huyền suy nghĩ và cho rằng bài văn này có dấu hiệu đáng ngờ vì 2 giám khảo không thể cho số điểm chênh lệch nhau đến như vậy nên cô đã báo cho thanh tra chấm thi biết.

 

Kết quả, thanh tra chấm thi cho thấy bài thi có dấu hiệu sửa chữa theo hướng có chữ viết thêm vào đúng với đáp án đề thi. Lập tức, tổ giám khảo bị đình chỉ công tác và thanh tra tiến hành xác minh làm rõ.

 

Tối ngày 7/6, giám khảo Doãn Thị Hương (giáo viên trường THPT số 2 Cự Nẵm) đã gặp Chủ tịch hội đồng chấm thi và thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

 

Giám khảo Doãn Thị Hương cho hay: sau khi giám khảo 1 chấm xong, cô Hương đã sang gặp giám khảo 2 là Trần Thị Khường mượn bài thi này. Sau đó cô Hương dùng bút mực tím (cùng màu mực trong bài) ghi thêm vào bài thi những ý như đáp án đã cho. Kết quả, giám khảo 2 đã cho bài thi 6,25 điểm…

 

Được biết thí sinh có bài thi này không phải của người nhà cô Hương.

 

Hội đồng chấm thi đã nhất trí với hình thức kỷ luật khiển trách đối với giám khảo Đoàn Thị Khánh Huyền, cảnh cáo đối với giám khảo Trần Thị Khường và hạ 1 bậc lương đối với giám khảo Doãn Thị Hương.

 

Bảo Châu