1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không thể giải quyết vụ SITC đóng cửa?

(Dân trí) - Mặc dù Bộ KH - ĐT cũng như Bộ GD - ĐT đang tích cực đẩy mạnh những biện pháp mà hai Bộ đều cho rằng đó là sự ráo riết để hạn chế tổn thất cho học viên và người lao động, nhưng trên thực tế những biện pháp đó đều gần như rơi vào bế tắc.

Trong các biện pháp khẩn cấp mà Bộ KH - ĐT đưa ra, biện pháp được xem là có hy vọng nhất thì lại là trông chờ vào... nước bạn Singapore. Cũng chính vì hy vọng này, Bộ KH - ĐT đã có đề nghị các cơ quan ngôn luận rằng chưa nên kết luận SITC là “lừa đảo”!

 

Bộ KH- ĐT yêu cầu chủ đầu tư là LIFE KNOWLEDGE CONSULTANCY PTE. LTD, Singapore có báo cáo bằng văn bản về việc đột ngột đóng cửa và sang VN trong thời gian sớm nhất để tìm biện pháp mở lại các cơ sở đào tạo theo giấy phép đào tạo đã cấp. Trường hợp trung tâm không thể tiếp tục tổ chức đào tạo thì phải bồi thường thoả đáng cho học viên, giáo viên và người lao động theo quy định của pháp luật VN.

 

Bộ KH - ĐT cũng sẽ xem xét các hệ quả pháp lý với Trung tâm SITC, kể cả việc khởi kiện chủ đầu tư theo các điều ước quốc tế và pháp luật liên quan. Đối với chính phủ Sinhgapore, Bộ KH - ĐT sẽ làm việc với Đại sứ quán Singapore tại VN, Sứ quán VN tại Singapore, cơ quan phát triển kinh tế Singapore đề nghị hỗ trợ giải quyết nhanh chóng việc này.

 

Tuy nhiên, ngay lập tức, đề nghị “hỗ trợ giải quyết nhanh chóng việc này” của Bộ KH - ĐT đã vấp phải sự thờ ơ của Đại Sứ quán Singapore tại Việt Nam, khi ngày 7/2, bà Karen Ong - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội đã trả lời khá thẳng thắn: "SITC (Singapore International Teaching Consultancy) là một đơn vị hoạt động thương mại không có mối liên hệ nào với Chính phủ Singapore. Theo chúng tôi hiểu thì đây là một tranh chấp thương mại cần được giải quyết giữa các bên liên quan theo pháp luật Việt Nam.

 

Có thông tin trên báo chí Việt Nam cho rằng Bộ Nhân lực Singapore (MOM) khuyên các nhân viên Việt Nam mà SITC thuê, trình hợp đồng lao động cho phía Singapore thì MOM sẽ giúp đỡ. Về thông tin trên theo tôi được biết, MOM chưa nhận được bất cứ đề nghị nào vấn đề này, nhưng theo MOM thì các nhân viên VN được thuê từ một Cty đăng ký hoạt động tại VN và hợp đồng lao động được ký kết theo pháp luật VN, nên Luật Lao động Singapore không áp dụng cho các nhân viên Việt Nam của SITC".

 

Việc đối ngoại đã chưa thông như vậy, việc đối nội cũng chẳng suôn sẻ gì khi hai bộ chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này là Bộ KH - ĐT và Bộ GD - ĐT chỉ quanh quẩn trong việc đổ lỗi cho nhau, bằng cách trách móc rằng văn bản quy định sự liên kết giữa các bộ chưa rõ ràng. Được biết, ngay sau khi vụ việc SITC vỡ lở, Bộ GD-ĐT đã không ngại ngùng tuyên bố những sai phạm trong quá trình hoạt động của SITC đã được phát hiện cách đây nửa năm!

 

Ông Lại Hữu Miễn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GD - ĐT) khẳng định: “Trong quá trình tham mưu cho lãnh đạo bộ, vụ đã thận trọng kiểm tra về chương trình. Trong công văn cho phép mở trung tâm cũng yêu cầu phải báo cáo 6 tháng/lần. Như vậy, về tham mưu cho lãnh đạo bộ thì chúng tôi chưa thấy sai sót!”.

 

Và ngay cả khi đã có những kết luận về sai phạm của SITC và các chi nhánh, bộ chỉ có văn bản... nhắc nhở rồi để cho trung tâm có thời gian chấn chỉnh lại hoạt động. Khi sự việc xảy ra như một vết dầu loang không thể cầm cự thì Bộ GD lại đổ lỗi rằng vì  xảy ra quá nhanh và lại vào thời điểm khá "tế nhị"- vào đúng dịp nghỉ Tết âm lịch!.

 

Còn về phía Bộ KH - ĐT, để chứng tỏ không kém cạnh gì, Thứ trưởng Bộ KH - ĐT Nguyễn Bích Đạt nhận xét: Nếu đây là một dự án thuần tuý kinh tế thì ảnh hưởng có thể ở diện hẹp, còn với một dự án giáo dục đào tạo như SITC liên quan đến nhiều người và mang tính xã hội cao!

 

Một phương án được đưa ra cụ thể nhất là đề nghị các cơ sở giáo dục tại VN (bao gồm cả đầu tư trong nước và nước ngoài) hỗ trợ giải quyết quyền lợi học viên thì ngày 7/2, Bộ KH - ĐT đã nhận được đề nghị hỗ trợ của Trung tâm Apollo VN.  Apollo VN đã đồng ý nhận học viên của Trung tâm SITC mà không cần qua kiểm tra đầu vào và giảm cho mỗi học viên khoảng 10% học phí. Tuy nhiên, với việc chỉ giảm 10% học phí thì cũng chỉ có rất ít học viên được “cứu” vì học phí của Apollo có mức học phí cao khoảng gấp ba lần so với SITC!

 

Minh- Hạnh

Dòng sự kiện: SITC