Giáo viên Quốc học Huế tư vấn cách làm bài khối B

(Dân trí) - Chiều nay 8/7, 4 giáo viên trường THPT Quốc học Huế đã tổ chức tham vấn tại chỗ cho các thí sinh dự thi khối B về kiến thức và cách làm bài các môn Toán - Hóa - Sinh tại sân chùa An Hòa (TP Huế).

Là những giảng viên lâu năm trong công tác luyện thi đại học, các thầy giáo đã tranh thủ hệ thống hóa lại kiến thức cơ bản cho và tư vấn cho các thí sinh làm bài môn trắc nghiệm và tự  luận.
 
Giáo viên Quốc học Huế tư vấn cách làm bài khối B - 1

Các thí sinh chăm chú lắng nghe ý kiến tham vấn của các thầy giáo trường Quốc học.

Thầy Nguyễn Mua, giáo viên môn Sinh học chia sẻ: Đề thi đại học khác xa với đề thi tốt nghiệp, phần kiến thức lớp 12 vẫn là chủ yếu song kiến thức của lớp 10, 11 vẫn quan trọng trong cấu trúc ra đề.

Để làm tốt phần thi trắc nghiệm, các thí sinh nên đọc câu nào nên làm ngay câu đó. Những câu khó chưa làm, nên đánh dấu ở phía bên ngoài lề của đề thi để tránh quên và quay lại sau khi đã làm các câu dễ.

Với những câu quá khó, các thí sinh nên dùng phương pháp loại suy. Trong đó chú ý đến đáp án tương phản thì có 1 trong 2 câu sẽ là đáp án đúng.

Nguyên tắc lưu ý đối với việc làm bài thi đại học là đọc, hiểu đề, vận dụng kiến thức, đào sâu suy nghĩ và viết thật tốt.

Còn giáo viên Nguyễn Phi Mãn, giáo viên Toán đã khuyên thí sinh rằng phải trình bày từng bước, chớ bỏ qua để giành được điểm tuyệt đối cho từng điều kiện dù nhỏ nhất.

Thầy Ngô Văn Phước, nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT Quốc học cho biết: Buổi tham vấn làm tăng thêm niềm tin trong kiến thức mà các em đã dày công có được trong thời gian học vừa qua.

Đề thi năm nay của Bộ chủ yếu là kiến thức 12, và kiến thức lớp 10, 11 xâu chuỗi, bình tĩnh đọc, hiểu đề thi, vận dụng kiến thức đã học, đào sâu suy nghĩ để làm bài đó là lời khuyên tốt nhất cho các thí sinh dự thi.

Hoàng Thùy