1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Gần 600 triệu tiền hỗ trợ học sinh nghèo bị ăn chặn

(Dân trí) - 560 triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh nghèo của huyện Quế Phong (Nghệ An) do Chính phủ cấp đã bị một số trường “đút túi riêng”. Cơ quan chức năng vào cuộc và có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những người có liên quan.

Trong 3 năm học, bắt đầu từ 2007-2008 đến 2009-2010, Chính phủ đã hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, khó khăn của huyện Quế Phong 2 tỷ đồng. Học sinh được nhận hỗ trợ mỗi năm 9 tháng, trong đó các em bậc mầm non được hỗ trợ 70.000 đồng/em/tháng, học sinh cấp 1, 2, 3 được hỗ trợ 140.000 đồng/em/tháng.

 

Tuy nhiên, nhiều trường THCS của huyện Quế Phong đã lập danh sách khống 148 học sinh nghèo để rút tiền trợ cấp. Tổng số tiền bị bòn rút đến khi được phát hiện là 560 triệu đồng. Trong đó, trường THCS Tiền Phong, xã Tiền Phong đã lập danh sách khống 65 học sinh, rút trên 130 triệu đồng.

 

Sau khi sự việc được phát giác, UBND huyện Quế Phong và Phòng Giáo dục huyện đã lập đoàn thanh tra, kiểm tra và thu hồi lại số tiền 560 triệu đồng nói trên, nộp vào Kho bạc Nhà nước.

 

Trao đổi với Dân trí sáng ngày 17/9, ông Sầm Hồng Lễ, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Quế Phong cho biết: UBND huyện đã thành lập Hội đồng kỷ luật để tiến hành xử lý kỷ luật hiệu trưởng trường THCS Tiền Phong và các cá nhân vi phạm ở các trường khác về hành vi nêu trên. Đồng thời sẽ tiến hành rà soát những người liên quan đến vụ việc tiêu cực này để xử lý đúng người đúng tội.

 

Nguyễn Duy