Gần 400 nghìn thí sinh dự thi tốt nghiệp lần 2

(Dân trí) - Ngày 18 đến 20/8 tới, cả nước có gần 400 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp lần 2. Theo đó, hệ THPT có khoảng 244 nghìn TS, hệ GDTX có gần 89 nghìn thí sinh và hơn 56 nghìn thí sinh tự do.

Theo đó, có hơn 900 hội đồng thi, 14.000 phòng thi và hơn 40.000 cám bộ tham gia coi thi. Tỉnh có số thí sinh dự thi đông nhất là Nghệ An hơn 20.000, Hà Nội gần 20.000, Thanh Hoá 14.000, Đắk Lắk 12.000…

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, đợt thi tốt nghiệp lần 2 này được tổ chức nghiêm túc như thi tốt nghiệp lần 1. Do đó, Bộ đã thành lập 65 đoàn thanh tra với hơn 2.000 thanh tra thi cho đợt thi này. Bộ cũng uỷ quyền cho các trường ĐH, CĐ cử cán bộ, giảng viên tham gia lãnh đạo và thành viên đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi từ kiểm tra cơ sở in sao đề thi, công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi đến phúc khảo giải quyết khiếu nại tố cáo.
 
Đối với Hà Nội, do thí sinh trượt tốt nghiệp của tỉnh Hà Tây cũ nhiều nên UBND TP.Hà Nội đã đã thành lập 6 đoàn kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực ở 32 hội đồng coi thi. Bên cạnh đó, đặc biệt hạn chế ách tắc giao thông, mất liên lạc, đặc biệt là ở địa bàn ngoại thành, vùng sâu, vùng xa.
 

Nếu thời tiết bất thường, sẽ không thi theo kế hoạch

 

Để kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp đợt 2, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương cần theo dõi sát tình hình để kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức thi khi cần thiết, tích cực chuẩn bị phương án dự phòng, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai tới kỳ thi.

 

Các Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Giám đốc các sở GD-ĐT căn cứ thực tế và Quy chế thi tốt nghiệp THPT chuẩn bị phương án dự phòng để triển khai trong trường hợp thời tiết bất thường không cho phép tổ chức thi theo kế hoạch.

 

Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 4, đặc biệt là Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn... cần tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng các giải pháp thực tế và khả thi, kịp thời giúp đỡ thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục ôn tập và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thí sinh có thể tham dự kỳ thi; quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008 lần 2 tại địa phương đúng kế hoạch, đúng quy chế và an toàn.

Hồng Hạnh