Đề Toán dài, khó ăn điểm trọn vẹn

(Dân trí) - Kết thúc buổi thi môn Toán khối A, nhiều thí sinh chỉ biết lắc đầu vì không làm được bài trọn vẹn. Các giáo viên nhận định, “điểm phổ biến sẽ ở mức 6-7. Chỉ có những thí sinh thật sự xuất sắc mới đạt điểm 9-10”.

Đề Toán dài, khó ăn điểm trọn vẹn - 1

Phụ huynh cùng nhau bàn luận đánh giá độ khó của đề thi
 
Đa phần không làm hết được bài
 
Tại trường ĐH Công nghiệp TPHCM, gần một giờ đồng hồ nữa mới hết giờ nhưng đã có lác đác thí sinh ra khỏi phòng thi. Nhiều gương mặt ỉu xìu vì không làm bài được. Khi hỏi về nhận định đề như thế nào, thí sinh ra sớm nhất Trần Công Hiếu không nói gì mà chỉ lắc đầu và nói không làm bài được. Gương mặt cũng không tươi tỉnh hơn, thí sinh Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: “Đề khó lắm, hơn em nghĩ nhiều. Nếu tính nới lắm thì chắc em chỉ làm được 50% thôi”. 

Tương tự như vậy, tại điểm thi trường ĐH Nông Lâm nhiều thí  sinh cũng đã ra về sớm trước khi hết giờ làm bài. Bạn Lê Thị Thùy Linh, quê ở Đắk Lắk thi vào khoa Quản lý đất đai nhận định: “Đề năm nay tương đối khó. Em cũng học khá môn này nhưng chắc làm được 70% thôi”.

Trong khi đó tại điểm thi trường ĐH  Sư phạm Kỹ thuật một số bạn thí sinh cho rằng đề có nhiều phần kiến thức nâng cao nên tương đối khó. Bạn Nguyễn Thế Hiển, học sinh trường Đăk Song (Đắk Lăk) lại có nhận định: “Đề toán nội dung chủ yếu của chương trình học. Cả 7 câu trong đề đều có trong chương trình, thời lượng làm bài cũng tương đối. Nhiều bạn phòng em làm bài xong cũng vừa kịp hết giờ”. 

Tại Hà Nội, nhiều thí sinh kêu đề dài quá, một số câu khá gai góc, đa phần các em không làm được trọn vẹn.
 
Đề Toán dài, khó ăn điểm trọn vẹn - 2
Bật khóc ngon lành vì không làm được bài (Ảnh: Hà Vân)

 

Ra sớm vì không làm được bài

 

Khoảng thời gian từ 9h20 đến 9h42 sáng nay, có tới gần chục thí sinh bước ra cổng trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong khi thời gian làm bài vẫn còn nhiều. “Khó quá em chẳng làm nữa” - Trần Thanh Loan, quê Nam Định chia sẻ.

 

Phạm Văn Tiến, quê Bắc Ninh bảo, đề có 7 câu nhưng “lắt léo” nên em chỉ kịp được 4 câu. “Các bạn trong phòng đều rất căng thẳng, em cũng thấy nhiều câu quá sức nên ngồi “cắn bút” mãi, chẳng giải được đành tính bài ra trước để chuẩn bị cho môn sau”.

 

Cũng tại điểm thi này, nhiều thí sinh nhăn nhó kêu “đề dài”, “không đủ thời gian”. Có  em còn khóc thút thít khi nhìn thấy mẹ đến đón. (Hà Vân)

Thí sinh Nguyễn Đình Chung, trường THPT Tiên Du - Bắc Ninh cho biết, câu 5 phần chung và câu 1 phần riêng (theo chương trình chuẩn) là khó, em không làm được bài. May mắn là 2 câu này chỉ có 3 điểm. Em tính được 7 điểm - Chung khẳng định. Được biết, môn Toán thi tốt nghiệp Chung được 9 điểm.

Nguyễn Thị Duyên ở Cẩm Giàng - Hải Dương lại cho rằng, đề khó nhất là phần hình giải tích, dễ nhất là câu tích phân. Mặc dù điểm thi Toán tốt nghiệp Duyên được 9,5 nhưng với điểm Toán thi đại học Duyên tính chỉ được 6 điểm.

Theo thầy giáo Vũ Thế Hùng trường THPT Đào Duy Từ, đề thi Toán phân loại được thí sinh. Những em có lực học trung bình khá thì không thể làm hết được bài.

Nhiều thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường HV Ngân hàng cho biết: Đề thi bám sát chương trình phổ thông, không lắt léo. Là thí sinh rời phòng thi khá sớm (ngay sau khi hết 2/3 thời gian), em Lê Hiền tâm sự: “Em làm khoảng được 70%. Một số câu hỏi khó em không làm được. Ngồi trong phòng có nghĩ cũng không ra vì thế đành nộp bài sớm”.
 
Thí sinh Mạnh Hùng dự thi vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết: So với đề thi năm 2008 thì đề thi năm nay “dễ” hơn. Tuy nhiên với số lượng câu hỏi nhiều hơn nên đòi hỏi thí sinh phải tập trung cao độ mới có thể làm kịp thời gian. Đề có một số câu khó nhưng cũng có một số câu được coi là cho điểm. Em làm được khoảng gần 90% nhưng chỉ tự tin được khoảng điểm 8 thôi.
 
Tại Đà Nẵng, tan buổi thi môn Toán, nhiều thí sinh rời trường thi tại HĐT Quang Trung với gương mặt vẫn còn căng thẳng. Hầu hết thí sinh được hỏi cho rằng đề không quá khó, dễ hơn so với đề thi năm ngoái nhưng hơi dài.
 
Đề Toán dài, khó ăn điểm trọn vẹn - 3

Nhiều thí sinh rời trường thi với gương mặt căng thẳng (Ảnh: Khánh Hiền)
 

Thí sinh Nguyễn Phương Thảo, thi ĐH Bách khoa Đà Nẵng đưa ý kiến: “Các bạn học mức khá trở lên mới giải quyết được trọn vẹn đề thi này. Phòng em thi, có mấy bạn buông bút ra về trước. Có lẽ các bạn đó không làm hết được đề bài thi vì với đề thi dài như vậy phải tận dụng hết thời gian thi mới giải quyết hết được các câu đề thi. Em làm chắc được khoảng 60-70%”.

 

Tại một số điểm thi, lực lượng tình nguyện viên chu đáo chuẩn bị cả hai bình nước loại nước lọc và trà đá miễn phí phục vụ thí sinh tan thi và phụ huynh đứng đợi con.
 

Các thí sinh Cần Thơ dành nhiều cái lắc đầu cho đề Toán, nhiều thí sinh chỉ làm làm được 30-40%.

 

PV Dân trí hỏi 30 em thí sinh ở các cụm thi Cần Thơ, chỉ duy nhất 1 em cho biết là mình làm khả quan, còn lại đều cho biết, đề khó nên kết quả chỉ chừng 30%-40%. Em Cao Phương Em (Cà Mau) thi tại Hội đồng thi trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật cho biết, em học khá môn Toán nên nhìn chung làm tốt, chắc đạt khoảng 70%. 

 

Nhiều em khác thì lắc đầu với gương mặt khá buồn. Em Nguyễn Thành Nam (An Giang) nói: “Đề không dễ, em làm câu được câu không nên kết quả có thể không khả quan cho lắm. Câu V đề chung cũng khá rắc rối, ngoài ra câu liên quan đến sin-cos cũng khó gỡ điểm”.

 

Theo thống kê của cụm Cần Thơ, sáng nay có 38.984 thí sinh đến thi, đạt 72,4% (14.837 thí sinh bỏ thi).

 
Nhiều thí sinh bị hạ đường huyết
 

Tại Hội đồng thi của trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, ngay trong buổi thi Toán sáng nay vừa làm bài được 15 phút thì đã có 1 thí sinh bị hạ đường huyết, suýt ngất, cán bộ y tế đã đến cho em uống nước đường kịp thời nên sau khi nghỉ ngơi, thí sinh này tiếp tục làm bài.
 
Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Hội đồng tuyển sinh của trường cho biết, trường đã bố trí mỗi Hội đồng thi đều có cán bộ y tế trực và trang bị thuốc đầy đủ để giúp các thí sinh bị ốm.
 
Theo ông Hải, trong buổi thi sáng nay có 1 trường hợp ở điểm thi Đặng Trần Côn B, đã sử dụng tài liệu và bị đình chỉ thi. Đến buổi thi sáng nay thì trường ĐH KH Tự nhiên Hà Nội có 50% thí sinh đến dự thi trên tổng số 14.500 hồ sơ ĐKDT, giảm hơn so với năm trước là 56%.
 
Đề Toán dài, khó ăn điểm trọn vẹn - 4
Chờ con thi tại ĐH Thủy Lợi Hà Nội
 
Cũng tại buổi thi sáng nay, Hội đồng thi ĐH Hà Nội cũng có một thí sinh ở điểm thi số 2 đã bị hạ đường huyết, nhưng được cán bộ y tế cho uống sữa nghỉ ngơi nên thí sinh này tiếp tục dự thi mặc dù đã mất 15 phút thời gian làm bài.
 
Theo ông Đỗ Duy Truyền, ĐH Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng thi của trường, thí sinh dự thi của trường năm nay chỉ có 52,6%.
 
Còn tại ĐH Thủy Lợi trong buổi thi sáng nay cũng có 2 thí sinh bị đau bụng nhưng được cán bộ y tế cho uống thuốc kịp thời. Được biết, ĐH Thuỷ lợi có 64,18% thí sinh dự thi so với năm trước giảm hơn 1 chút là 64,73%. Ngay trong buổi thi sáng nay trường có thêm 50 thí sinh đến làm thủ tục dự thi nâng tổng số thí sinh dự thi lên 8315.
 
Cũng trong buổi thi sáng nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vẫn có thí sinh đến làm thủ tục và dự thi nâng tổng số tỷ lệ thí sinh lên 54,04% so với thống kê ngày 3/7 là 53,7%.
 
So với các trường trên thì ĐH Kiến trúc Hà Nội, số lượng thí sinh tăng hơn đạt 70,29% năm 2008 là 63%. Theo ông Đỗ Hậu, Hội đồng tuyển sinh của trường cho biết, trường có vài trường hợp trùng họ tên, ngày tháng năm sinh để tránh thi hộ, thi kèm trường đã yêu cầu cán bộ coi thi tách các trường hợp này ra, không cho ngồi gần nhau. Sau đó, sẽ có cán bộ thanh tra đi kiểm tra các trường hợp này.
 

Theo thông tin từ nhiều Hội đồng thi sáng nay thì chưa phát hiện được trường hợp nào thi hộ, thi kèm.

 

Nhận định đề Toán khối A

 

Với Th.S Trần Nguyên, Giảng viên trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp, đề thi môn toán khối A sáng nay không quá khó, kiến thức vừa phải, không vượt ra ngoài kiến thức chương trình SGK. Bên cạnh đó đề thi cũng có một số câu hỏi phân loại được thí sinh. Mức điểm phổ biến sẽ ở mức 6-7 điểm. Chỉ có những thí sinh xuất sắc mới đạt điểm 9-10. 

 

Theo thầy Nguyên, về cơ bản đề thi vẫn có cấu trúc như mọi năm. Điểm khác biệt là năm nay có thêm câu hỏi về phần số phức. Tuy nhiên mức độ ở câu này khá dễ, có thể coi đây là câu cho điểm.
 
Về phần chung dành cho tất cả các thi sinh:
 
Câu 1 là bài toán khá cơ bản về hàm số. Thí sinh dễ bắt gặp dạng toán này ở sách hướng dẫn nâng cao hoặc các sách tham khảo. Thực tế dạng câu hỏi này cũng đã tồn tại ở trong đề thi nhiều năm trước đây.
 
Câu 2, ý 1 về giải phương trình lượng giác thì là bài toán khá cơ bản. Thí sinh chỉ cần dùng một số phép biến đổi là có thể làm được. Câu 2, ý 2 thì mức độ khó hơn một chút.
 
Câu 3 là một câu hỏi khá cơ bản về tích phân. Đây là một câu hỏi không khó. Thí sinh có thể giải bằng nhiều cách khác nhau.
 
Câu 4 là một câu hỏi cơ bản về về hình học không gian. Thí sinh nào nắm chắc kiến thức về hình học là có thể làm được. Tuy nhiên câu hỏi này đòi hỏi thí sinh phải cẩn thận.
 
Câu 5 là một câu hỏi được đánh giá là khó. Đây là câu để phân loại thí sinh.
 
Về phần riêng dành cho từng chương trình:
 

Nói chung phần riêng dành cho cả hai chương trình đều có mức độ khó vừa phải. Chỉ có câu VII.b dành cho chương trình nâng cao là hơi khó một chút. Tuy nhiên dạng toán này không phải là hiếm gặp ở các sách tham khảo.

 
Chiều nay, thí sinh khối A tiếp tục làm bài thi môn Vật lý với hình thức thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 90 phút.
 

Nguyễn Hùng - Lê Phương - Trung Kiên  - Vân Sơn - Nam Hải - Khánh Hiền - Hồng Hạnh