Cậu thủ khoa đa tài xứ Nghệ

(Dân trí) - Không chỉ đạt thành tích cao trong học tập, cậu học trò quê Nghĩa Đàn (Nghệ An) Nguyễn Thanh Thông - thủ khoa 29,5 điểm của ĐH Y Hà Nội năm 2013 rất giỏi chơi cờ vua và bóng chuyền.

Với điểm thi 3 môn khối B là Toán 10; Sinh 9,75 và Hóa 9,75 điểm, em Nguyễn Thanh Thông (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cờ Đỏ, huyện miền núi Nghĩa Đàn, Nghệ An) là một trong 8 thủ khoa đạt 29,5 điểm của Trường ĐH Y Hà Nội năm nay.

Thông bên góc học tập của mình.
Thủ khoa Nguyễn Thanh Thông bên góc học tập.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất còn nhiều khó khăn của Miền Tây xứ Nghệ, Thông đã sớm có ý thức trong việc học tập. Cậu học trò vóc dáng nhỏ nhắn  này sở hữu một bảng thành tích học tập đáng nể. Trong suốt 12 năm học, Thông luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, được lựa chọn tham gia các kỳ thi từ huyện đến tỉnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, Thông đã đạt giải Nhì môn Toán, giải Ba cho hai môn Lý, Hóa và trở thành học sinh có thành tích xuất sắc nhất toàn trường.

Năm 2012 Thông đạt giải Khuyến khích kỳ Olympic Vật lý tỉnh Nghệ An lần thứ hai. Năm nay, Thông cũng vinh dự là một trong ba học sinh THPT của tỉnh Nghệ An được Ban chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng.

Không chỉ học giỏi mà khả năng chơi cờ vua, bóng chuyền của Thông cũng rất đáng khen. Chàng thủ khoa ĐH Y Hà Nội cũng là một Bí thư chi đoàn, một lớp phó học tập được bạn bè, thầy cô yêu mến.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Thông nói: “Cũng giống như nhiều bạn, trên lớp em cố gắng tập trung nghe giảng, học phần nào thì thực hành ngay phần đó bằng cách làm thật nhiều bài tập. Những gì không hiểu em hỏi bạn bè, thầy cô và cố gắng lên mạng Internet tìm tòi tài liệu".

Được biết, Thông nuôi ước mơ trở thành một bác sĩ khoa ngoại thật giỏi để có thể cứu chữa cho nhiều người. Thông bảo, ước mơ này của em gắn liền với một kỉ niệm không bao giờ quên.
 
“Bố mẹ em kể lại năm em được hai tuổi rưỡi, do bố mẹ không để ý nên em đã uống thuốc diệt chuột nhầm tưởng là thuốc bổ. Sau 24 ngày nằm ở bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An, những tưởng mọi hy vọng đã không còn vậy mà nhờ sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ, em đã vượt qua được”, Thông tâm sự.
 
Thành tích học tập đáng nể của Thông.
Thành tích học tập của thủ khoa Nguyễn Thanh Thông.

Được biết, Thông là học sinh Trường THPT Cờ Đỏ đỗ đại học đạt điểm cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Việc em đỗ đạt cao không chỉ mang niềm vui đến cho gia đình, hàng xóm mà hơn hết em đã trở thành niềm tự hào của thầy cô và học sinh toàn trường.

Thầy Võ Văn Quý - giáo viên phụ trách bộ môn Sinh học chia sẻ: “Thông là người học trò mà tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối. Em là người có năng lực và ý thức học tập cao trong học tập. Trong suốt 15 năm giảng dạy, tôi chưa gặp một học sinh nào có kiến thức vững và sâu như vậy. Khi biết Thông là một trong những thủ khoa của ĐH Y Hà Nội năm nay, tôi mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được”.

Thầy Quý cũng chính là người giúp Thông định hướng khối thi và chọn trường trong kỳ thi năm nay. Từ khi học cấp hai cho đến năm học lớp 11, Thông vẫn đam mê và theo đuổi khối A. Cho đến khi thầy Quý phụ trách bộ môn Sinh học của Thông, thầy đã giúp em chuyển hướng đi cho mình. Mặc dù theo đuổi khối B, nhưng điều đặc biệt ở cậu học trò này là em không hề sao nhãng và coi nhẹ những môn còn lại.

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, ngoài Trường ĐH Y Hà Nội, Thông còn đỗ vào Trường ĐH Bách khoa với 25,5 điểm.

Thông sinh ra trong gia đình mà bố mẹ làm thợ mộc, cả ngày tiếng máy khoan, máy tiện không ngớt. Thế nhưng đó không phải là điều trở ngại đối với em. Trái lại, sự vất vả của cha mẹ có lẽ đã trở thành động lực giúp em thêm cố gắng trong học tập.

Hồ Hà - Lany Nguyễn