1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Các trường đóng cửa, phụ huynh nửa mừng nửa lo

(Dân trí) - Sáng nay, không ít phụ huynh bối rối khi các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội bất ngờ đóng cửa, trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của dịch cúm A/H1N1. Không biết gửi con ở đâu để đi làm, nhiều vị phụ huynh lâm vào cảnh “dở khóc dở cười”.

Dù thông báo tạm đóng cửa các trường học trên địa bàn Hà Nội đã được các phương tiện thông tin đại chúng phát đi chiều tối qua, nhưng sáng nay, 7/8, theo ghi nhận của PV Dân trí, tại hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, phụ huynh phải đưa con quay về khi các trường có thông báo cho học sinh nghỉ học.  

Bác Dũng (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) cho biết: “Cháu tôi học ở trường Tiểu học Chu Văn An. Tối qua thấy trên ti vi thông tin là cho học sinh nghỉ học để đề phòng và khoanh vùng dịch cúm A/H1N1. Nhưng vì không thấy nhà trường báo nên sáng nay tôi vẫn đưa cháu đi học, đến trường thì thấy nhà trường viết bảng thông báo là được nghỉ”.

Được nghỉ học và phải nghỉ học là những suy nghĩ đối lập của nhiều phụ huynh. Có phụ huynh cho rằng cho trẻ nghỉ học vào thời điểm này là cách bảo vệ trẻ an toàn trước dịch cúm, nhưng cũng có phụ huynh học sinh bậc mầm non lại lo lắng vì sẽ không biết gửi trẻ ở đâu để đi làm.
 
Chị Hà Thanh (ở quận Đống Đa) bày tỏ: “Con tôi học lớp 1, trường Tiểu học Cát Linh. Giữa lúc dịch cúm A/H1N1 đang lan nhanh, đặc biệt là trong trường học nên tôi rất lo lắng, vì vậy cho con ở nhà lúc này tôi thấy yên tâm hơn là cho đến trường”.
 
Các trường đóng cửa, phụ huynh nửa mừng nửa lo - 1
Sáng nay, trường Tiểu học Chu Văn An viết bảng thông báo nghỉ học

Đảm bảo an toàn cho con, nhưng chị Thảo (quận Hai Bà Trưng) vẫn băn khoăn: “Trường cho nghỉ học để phòng cúm là điều tốt, nhưng 2 vợ chồng tôi đều đi làm từ sáng đến tối mới về nên con được nghỉ học mà thấy ái ngại vì không biết gửi con ở đâu. Sáng nay đưa cháu đi học nhưng nhà trường thông báo được nghỉ, giờ không biết làm thế nào, chắc tôi đành phải cho con đi theo đến cơ quan, mai sẽ tính tiếp…”.
 
Việc học sinh nghỉ học đột xuất khiến cho sinh hoạt ngày cuối tuần của học sinh và phụ huynh ít nhiều cũng có những xáo trộn. Nhiều phụ huynh là nhân viên văn phòng đã tính phương án “làm việc tại gia” để giải quyết bài toán con nghỉ học. Chị Thu Hương, quản lý văn phòng một cơ quan tại phố Giảng Võ cho biết, từ đầu giờ sáng liên tục nhận được điện thoại và tin nhắn của nhân viên xin được làm việc… ở nhà vì không tìm được người trông con.
 
Các trường đóng cửa, phụ huynh nửa mừng nửa lo - 2
Phụ huynh đưa con đi rồi lại đưa con về vì trường thông báo nghỉ học

Thời gian các trường học tạm nghỉ chưa được tính cụ thể là bao lâu nên một số phụ huynh còn tính phương án đưa con về quê. Chị Thu (ở quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Hôm qua nghe thông báo là các trường học sẽ được nghỉ nên vợ chồng tôi tính luôn chuyện đưa con về quê. Tuy quê nội ở Hưng Yên hơi xa, nhưng đưa con về đó sẽ có ông bà trông, con cái an toàn mà bố mẹ cũng yên tâm đi làm”.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mặc dù Sở GD&ĐT đã có công điện khẩn yêu cầu các trường học trên địa bàn Hà Nội tạm ngừng hoạt động, nhưng hôm nay nhiều  trường tư thục, dân lập vẫn nhận học sinh và học tập bình thường, như trường THCS Lý Thái Tổ (đường Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) vẫn cho học sinh học hết ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, nếu để học sinh tiếp tục đến trường thì nguy cơ dịch cúm sẽ lây lan rất rộng. Chiều tối qua, sau khi họp cùng với Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội và được phép của Lãnh đạo thành phố, Sở GD-ĐT Hà Nội quyết định cho học sinh tạm nghỉ đến trường  nhằm đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho học sinh. Bên cạnh đó, các trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khử trùng, dọn dẹp vệ sinh. Theo đó, học sinh có thể tựu trường vào ngày 17/8/2009.

 

Trước đó, ngày 29/7, Bộ Giáo dục đã có công văn gửi sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường yêu cầu quán triệt tinh thần: Không chủ quan - Không hoang mang trong việc phòng chống dịch cúm A/H1N1. Chỉ tiến hành tựu trường, khai giảng năm học mới khi đã thành lập Ban chỉ đạo và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1. (Hồng Hạnh)

Bài, ảnh: Châu Như Quỳnh