1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Bắt tạm giam kẻ làm giả hồ sơ “chạy” trường

(Dân trí) - CQĐT Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Hà Công Phúc (26 tuổi, ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Biết được thông tin năm 2008 trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ xét tuyển dựa trên số điểm các môn toán, lý, hóa, sinh của 3 năm THPT nên Phúc lân la làm quen với những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào nhưng có số điểm các môn học thấp và đảm bảo đậu với giá 5 triệu đồng/1 hồ sơ.

Tháng 7/2008, Phúc nhận làm hồ sơ cho Huỳnh Hoa Phong L. (ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang), một học sinh có học lực yếu. Phúc lấy học bạ của L cạo sửa số điểm các môn toán, lý, hóa, sinh năm học lớp 10 và 11, gỡ bỏ trang 5, 6, 7, 8 của học bạ, Phúc tự ghi điểm các môn học năm lớp 12 và tự ký tên, ghi tên các giáo viên bộ môn, tự ghi phần nhận xét năm học lớp 11, 12 của L. Phúc cũng đi khắc 4 con dấu đóng vào học bạ.

Tháng 9, L. trúng tuyển và nhập học, đến tháng 11 nhà trường phát hiện hồ sơ học bạ của L. bị cạo sửa nên đình chỉ học tập.

Phúc thừa nhận tại cơ quan điều tra đã sửa chữa học bạ của 10 thí sinh khác để nộp vào trường này nhưng sau đó bị nhà trường phát hiện.

Nhật Trường