Thiếu nữ xứ Thanh khoe sắc bên Di sản Thành nhà Hồ

(Dân trí) - Nằm trong chuỗi những hoạt động quảng bá hình ảnh Thành nhà Hồ đến với bạn bè trong nước và thế giới, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc bằng đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam mà còn được biết về vẻ đẹp con người xứ Thanh.

Thành nhà Hồ được công nhận Di sản văn hóa thế giới không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Thanh mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc. Tất cả người con xứ Thanh nói riêng, đồng bào cả nước nói chung và du khách thập phương đang hồi hộp hướng đến sự kiện trọng đại sẽ diễn ra vào tối nay 16/6, tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Sau hàng loạt chuỗi hoạt động bên lề sự kiện tiêu biểu nhất của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2012. Tối 15/6 và ngày 16/6, Liên hoan văn hóa các dân tộc đã hội tụ 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đem đến cho du khách những chiêm nghiệm về nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc xứ Thanh.

Tiếp nối những chuỗi các hoạt động chào mừng sự kiện đặc biệt này, sáng ngày 16/6, Ban tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận Di sản thế giới Thành nhà Hồ đã tổ chức nhiều trò diễn dân gian nhằm quảng bá những nét đẹp về con người và mảnh đất xứ Thanh. .

Với những trò diễn dân gian như: Thi nấu cơm, múa đèn, múa lân rồng trên cà kheo...đ ã mang đến cho du khách thập phương cùng người dân những tiết mục đặc sắc, cũng như biết thêm về những nét văn hóa riêng của các địa phương, vùng miền.

Cũng trong sáng nay, tại sân khấu Thành nhà Hồ, tour du lịch hội tụ những thiếu nữ xinh xắn với tuổi đời 18 - 20, đại diện cho 27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa, đã tham gia chương trình quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về nét đẹp văn hóa và con người xứ Thanh. Đặc biệt là quảng bá hình ảnh của Di sản thế giới Thành nhà Hồ, để hiểu thêm về giá trị văn hóa còn lưu giữ được cho đến nay - là một niềm tự hào của người dân xứ Thanh, là hồn cốt của dân tộc.

Bạn bè trong nước và quốc tế đến với Thành nhà Hồ không chỉ được chiêm ngưỡng về công trình kiến trúc độc đáo về thành đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam mà còn được ngắm nhìn vẻ đẹp của con người xứ Thanh qua nét đẹp của các thiếu nữ. Đặc biệt là vẻ đẹp riêng, mang nét đặc trưng của từng dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Một số hình ảnh tại các chuỗi hoạt động bên lề sự kiện đón nhận bằng công nhận Di sản thế giới Thành nhà Hồ:

Nét đẹp truyền thống kết hợp vẻ đẹp hiện đại sẽ đem đến cho du khách sự chiêm nghiễm thú vị.
Nét đẹp truyền thống kết hợp vẻ đẹp hiện đại sẽ đem đến cho du khách sự chiêm nghiệm thú vị.

Nét đẹp truyền thống kết hợp vẻ đẹp hiện đại sẽ đem đến cho du khách sự chiêm nghiễm thú vị.

Nét đẹp truyền thống kết hợp vẻ đẹp hiện đại sẽ đem đến cho du khách sự chiêm nghiễm thú vị.

Nét đẹp truyền thống kết hợp vẻ đẹp hiện đại sẽ đem đến cho du khách sự chiêm nghiễm thú vị.
Bên những bộ trang phục áo dài truyền thống, còn có những bộ trang phục đặc trưng của đồng bào miền núi.

Nét trẻ trung tươi tắn của các thiếu nữ.

Nét trẻ trung tươi tắn của các thiếu nữ.
Nét trẻ trung tươi tắn của các thiếu nữ.

Vẻ đẹp đằm thắm của thiếu nữ xứ Thanh bên miền Di sản Thành nhà Hồ.
Vẻ đẹp đằm thắm của thiếu nữ xứ Thanh bên miền Di sản Thành nhà Hồ.

Những thiếu nữ xinh xắn tham gia chương trình quảng bá về Di sản Thành nhà Hồ.

Những thiếu nữ xinh xắn tham gia chương trình quảng bá về Di sản Thành nhà Hồ.

Những thiếu nữ xinh xắn tham gia chương trình quảng bá về Di sản Thành nhà Hồ.
Những thiếu nữ xinh xắn tham gia chương trình quảng bá về Di sản Thành nhà Hồ.

Thiếu nữ trổ tài múa đèn cầy.
Thiếu nữ trổ tài múa đèn cầy.

Đoàn Thường Xuân, với trò Khua Luống và nhảy sạp.
Đoàn Thường Xuân, với trò Khua Luống và nhảy sạp.

Trò múa lân trên Cà Kheo của đoàn thị xã Sầm Sơn.

Trò múa lân trên Cà Kheo của đoàn thị xã Sầm Sơn.
Trò múa lân trên Cà Kheo của đoàn thị xã Sầm Sơn.

Trò diễn nấu cơm của đoàn Tĩnh Gia.

Trò diễn nấu cơm của đoàn Tĩnh Gia.
Trò diễn nấu cơm của đoàn Tĩnh Gia.

Trò truyền nghề trích trong trò diễn Trá mùn của huyện Lang Chánh.
Trò truyền nghề trích trong trò diễn Trá mùn của huyện Lang Chánh.

Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Đông Sơn với trò múa đèn nổi tiếng.

Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Đông Sơn với trò múa đèn nổi tiếng.
Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Đông Sơn với trò múa đèn nổi tiếng.
 
Hoàng Văn - Duy Tuyên