Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam:

“Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa nhân loại”

Ngày 22/11, tại Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Thanh Hóa, Sở VH-TTDL Thanh Hóa, UBND huyện Vĩnh Lộc và Liên chi Hội Di sản Văn hóa Việt Nam Lam Kinh đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ VII (23/11/2005 - 23/11/2011).

Phần lễ được tổ chức trang trọng với lễ tế cáo Hoàng đế Hồ Quý Ly - vương triều Hồ, trên cổng thành phía Nam, đảm bảo tính lịch sử văn hóa gắn liền với chủ đề: “Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa nhân loại” nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa của dân tộc; đồng thời khơi dậy nét truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc của đất nước nói chung và Thanh Hóa nói riêng.
 
Phần hội bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như chương trình: “Vũ điệu trống đồng”, “dân ca, dân vũ truyền thống của xứ Thanh”, giao lưu văn hóa ẩm thực “chợ quê” giới thiệu nhiều đặc sản ẩm thực của các vùng, miền, địa phương trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó còn có hội thi “Đúc súng thần công bằng phương pháp thủ công truyền thống” để tưởng nhớ đến vương triều Hồ - một vương triều đã sáng chế và đúc thành công Thần cơ đại pháo là vũ khí hiện đại nhất nước ta thời bấy giờ.
 
“Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa nhân loại” - 1

Thành nhà Hồ

 

Dự lễ kỷ niệm này, du khách sẽ có điều kiện tham quan toàn bộ khu di sản văn hóa Thành Nhà Hồ, được nghe những câu chuyện về lịch sử xây dựng và vẻ đẹp kiến trúc của di sản thông qua việc thuyết minh, giới thiệu hiện vật phát hiện qua các lần khảo sát, sưu tầm và qua các cuộc khai quật khảo cổ học Thành Nhà Hồ và Đàn tế Nam giao. Đây là dịp để du khách và nhân dân địa phương hiểu toàn diện và sâu sắc nhất về những giá trị lịch sử và văn hóa của di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

 

Trong “Tuần văn hoá du lịch di sản Bắc Trung bộ 2011” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa tham gia giới thiệu những hình ảnh và tư liệu tiêu biểu, đặc sắc di sản thế giới Thành Nhà Hồ như: Sa bàn cảnh quan phong thuỷ vùng Tây Đô; sách Thành Nhà Hồ - Thanh Hoá; báo, tạp chí tuyên truyền, quảng bá di sản; tờ rơi, DVD phim di sản Thành Nhà Hồ; album ảnh, mô hình cổng Nam - Thành Nhà Hồ và nhiều hiện tư liệu hiện vật có giá trị khác...

 

Theo TTXVN