Thành nhà Hồ đón Bằng Di sản văn hóa thế giới

(Dân trí) - Tối ngày 16/6, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ VHTT&DL, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ do UNESCO trao tặng.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương, các tỉnh thành. Về phía khách quốc tế có ngài Eric Falt - Trợ lý Tổng giám đốc - đại diện Tổng giám đốc UNESCO và gần 100 đại biểu đại diện cho 35 Ủy ban quốc gia UNESCO các nước Châu Á - Thái Bình Dương. 

Sau nhiều năm xây dựng hồ sơ, ngày 27/6/2011, Thành nhà Hồ đã được UNESCO chính thức công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Và tối ngày 16/6, Thành nhà Hồ chính thức đón bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới, trong niềm tự hào của hàng triệu người dân Việt Nam. Đây là dịp để giới thiệu và tôn vinh những giá trị và nét đẹp văn hóa của Thành nhà Hồ đến du khách và bạn bè quốc tế.  

Ngài Eric Falt - 
Ngài Eric Falt - Trợ lý Tổng giám đốc - đại diện Tổng giám đốc UNESCO trao bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ tới lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. 

Hàng vạn người dân và du khách đã có mặt tại Thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc để tham dự buổi lễ long trọng này. Nhiều người dân không thể chen chân được vào khu vực phía trong đành phải tìm cho mình một chỗ đứng quanh các bờ thành để ngắm nhìn buổi lễ từ xa. 

Lực lượng an ninh đã phải làm việc rất vất vả để đảm bảo công tác an ninh trật tự, nhất là lực lượng CSCĐ, Công an tỉnh Thanh Hóa. 

"Thành nhà Hồ được công nhận là Di sản văn hóa thế giới đã ghi nhận những giá trị văn hóa nổi bật của Di sản này. Sự công nhận này chính là lời cam kết trong việc bảo vệ tài sản quốc gia phù hợp với công ước Di sản quốc tế. Đây là Di sản thứ 7 của Việt Nam được ghi vào danh sách Di sản thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng, việc công nhận Di sản thế giới Thành nhà Hồ sẽ góp phần cho việc bảo tồn bền vững Thành Nhà Hồ..."- ngài Eric Falt phát biểu.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương các bộ, ngành liên quan và tỉnh Thanh Hóa trong việc gìn giữ, bảo tồn Thành nhà Hồ để Di sản này trở thành Di sản văn hóa thế giới. Đây là niềm vui, tự hào không chỉ của nhân dân Thanh Hóa mà còn của nhân dân cả nước. Từ nay, Thành nhà Hồ trở thành tài sản chung của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào, vinh dự, là cơ hội để chúng ta tiếp tục gìn giữ, phát huy tốt hơn những giá trị của di sản. Đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu hết sức nghiêm túc trong việc bảo tồn Di sản, nghiên cứu làm rõ thêm các hiện vật còn nằm trong lòng đất. 

Cũng trong chương trình vinh danh Di sản thế giới Thành nhà Hồ, từ ngày 16 đến 18/6,  Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tham vấn Ủy ban quốc gia UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về chương trình ngân sách để xây dựng chiến lược trung hạn giai đoạn 2014 - 2021 và tài khóa 2014 - 2015 của UNESCO tại Thanh Hóa. Với sự tham dự của 80 đại biểu đến từ 37 Ủy ban quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là hội nghị quốc tế quan trọng của UNESCO, hai năm tổ chức một lần. UNESCO tổ chức năm hội nghị tương tự tại năm châu lục để lấy ý kiến của 196 Ủy ban quốc gia các nước thành viên về định hướng, ưu tiên của UNESCO trong hai năm tiếp theo, nhằm xây dựng chiến lược trung hạn và tài khóa của UNESCO. Trước đó, năm 2006 Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị tương tự tại Hà Nội. 

Một số hình ảnh về buổi lễ đón bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ:

 
Nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ long trọng này.

Nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ long trọng này.

Nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ long trọng này.
Nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ long trọng này.

Thành nhà Hồ nhìn từ xa trong đêm.
Thành nhà Hồ nhìn từ xa trong đêm
 
Nhiều người dân không vào được khu vực phía trong đành phải ngồi ở trên các bờ thành xem buổi lễ.

Hàng vạn người dân và du khách đến tham gia buổi lễ.

Hàng vạn người dân và du khách đến tham gia buổi lễ.
Hàng vạn người dân và du khách trong nước và quốc tế đến tham gia buổi lễ.
 
Các đại biểu quốc tế.
 
Nhiều người dân không vào được khu vực phía trong đành phải ngồi ở trên các bờ thành xem buổi lễ.
Nhiều người dân không vào được khu vực phía trong đành phải ngồi ở trên các bờ thành xem buổi lễ.
 
Thành nhà Hồ niềm tự hào đất Việt.
Thành nhà Hồ niềm tự hào đất Việt.

Hoạt cảnh tái hiện lại việc Hồ Qúy Ly ra chiếu chỉ quyết định dời đô từ Thăng Long về Thanh Hóa.
Hoạt cảnh tái hiện lại việc Hồ Qúy Ly ra chiếu chỉ quyết định dời đô từ Thăng Long về Thanh Hóa.

Nhiều hoạt cảnh tái hiện lại việc xây thành của cha ông ngày xưa.

Nhiều hoạt cảnh tái hiện lại việc xây thành của cha ông ngày xưa.
Nhiều hoạt cảnh tái hiện lại việc xây thành của cha ông ngày xưa.

 
Lê Phương - Thái Bá - Duy Tuyên