Nhà cũ của Michael Jackson bất ngờ bị rao bán

(Dân trí) - Căn biệt thự ở Las Vegas, “tổ ấm” một thời của huyền thoại nhạc pop Michael Jackson, đã bất ngờ bị rao bán ra thị trường bất động sản với cái giá 9.5 triệu đô la.

Căn biệt thự cũ của Michael Jackson được rao bán với giá 9.5 triệu đô la
Căn biệt thự cũ của Michael Jackson được rao bán với giá 9.5 triệu đô la

“Tổ ấm” một thời của Michael Jackson có tổng diện tích lên tới 24.276 foot vuông với thiết kế vô cùng xa hoa, sang trọng. Tọa lạc trên khu vực 2710 Palomino Lane, Las Vegas, căn biệt thự có vị trí giao thông đi lại rất thuận tiện cùng lối kiến trúc cổ điển, đầy rực rỡ.

Biệt thự được xây dựng từ năm 1952, dựa theo phong cách kiến trúc Tây Ban Nha với những bức tường đầy màu sắc và tháp chuông ấn tượng
Biệt thự được xây dựng từ năm 1952, dựa theo phong cách kiến trúc Tây Ban Nha với những bức tường đầy màu sắc và tháp chuông ấn tượng

Từ năm 2007, Michael Jackson đã cùng 3 người con chuyển đến sống tại căn biệt thự này. Cho đến ngày huyền thoại nhạc pop qua đời, căn biệt thự ở Las Vegas vẫn luôn được xem là “tổ ấm” đích thực của Michael Jackson, nơi mà huyền thoại nhạc pop đã trải qua những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời.

Phòng khách với thiết kế đèn chùm, đèn trần xa hoa cùng hệ thống lò sưởi, nệm gối cổ điển, điểm nhấn đặc biệt nhất là bức tranh của Michael Jackson treo ở giữa phòng
Phòng khách với thiết kế đèn chùm, đèn trần xa hoa cùng hệ thống lò sưởi, nệm gối cổ điển, điểm nhấn đặc biệt nhất là bức tranh của Michael Jackson treo ở giữa phòng
Phòng giải trí có trần gỗ xa xỉ, kết hợp cùng nội thất đắt tiền và một cây đàn piano lớn
Phòng giải trí có trần gỗ xa xỉ, kết hợp cùng nội thất đắt tiền và một cây đàn piano lớn
Phòng bếp với bờ tường ốp gạch hoa xanh, thể hiện phong cách kiến trúc Địa Trung Hải đậm đặc
Phòng bếp với bờ tường ốp gạch hoa xanh, thể hiện phong cách kiến trúc Địa Trung Hải đậm đặc
Cách bài trí đồ đạc bên trong không có quá nhiều sự thay đổi so với thời của các chủ nhân cũ, từ khi ngôi nhà còn thuộc quyền sở hữu của nhà nghệ thuật nổi tiếng Horst Schmidt cho tới thời Michael Jackson
Cách bài trí đồ đạc bên trong không có quá nhiều sự thay đổi so với thời của các chủ nhân cũ, từ khi ngôi nhà còn thuộc quyền sở hữu của nhà nghệ thuật nổi tiếng Horst Schmidt cho tới thời Michael Jackson
Nơi sang trọng nhất của biệt thự chính là nhà thờ lớn có 2 tầng với 74 chỗ ngồi cùng ban công và đèn chùm đắt tiền
Nơi sang trọng nhất của biệt thự chính là nhà thờ lớn có 2 tầng với 74 chỗ ngồi cùng ban công và đèn chùm đắt tiền
Quầy bar trong nhà với trường kỷ bọc vải da báo
Quầy bar trong nhà với trường kỷ bọc vải da báo
Một trong 7 phòng ngủ sang trọng của căn biệt thự
Một trong 7 phòng ngủ sang trọng của căn biệt thự
Một phòng ngủ ưa thích khác của Michael Jackson, nơi ông hoàng nhạc pop dành nhiều thời gian luyện tập lại vũ đạo trước gương
Một phòng ngủ ưa thích khác của Michael Jackson, nơi ông hoàng nhạc pop dành nhiều thời gian luyện tập lại vũ đạo trước gương
Một trong 12 phòng tắm của biệt thự, với một vòi hoa sen lớn, một bàn trang điểm và ba bồn rửa mặt
Một trong 12 phòng tắm của biệt thự, với một vòi hoa sen lớn, một bàn trang điểm và ba bồn rửa mặt
Đài phun nước bên ngoài cùng những cây cọ lớn thể hiện rõ phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển của căn biệt thự
Đài phun nước bên ngoài cùng những cây cọ lớn thể hiện rõ phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển của căn biệt thự

Dung Nhi

Theo BI