“Nghệ sĩ ăn mặc hở hang, VTV sẽ cấm lên hình”

(Dân trí) - “Chúng tôi đã và đang yêu cầu nghệ sĩ ăn mặc đúng với thuần phong mỹ tục. Nếu nghệ sĩ ăn mặc hở hang, VTV sẵn sàng yêu cầu thay trang phục hoặc không cho lên hình”, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV khẳng định.

Có thể nói, chưa có thời điểm nào vấn đề ăn mặc của nghệ sĩ lại “nóng” và gây bức xúc, phản ứng gay gắt trong dư luận như thời gian vừa qua.

Hàng loạt scandal về chuyện quần áo của nghệ sĩ được báo chí phản ánh và dưu luận mổ xẻ. Từ chiếc quần ren gây phản cảm của ca sĩ Minh Hằng tại sự kiện từ thiện ở Quảng Bình đến bộ váy hở hang, te tua của ca sĩ hải ngoại Lynda Trang Đài trong đêm nhạc tại Hà Nội, hay sự cố “lộ ngực” gây nhức mắt của người mẫu Thái Hà tại sự kiện giải trí ở TP. Hồ Chí Minh. Và hàng loạt hình ảnh ca sĩ Thu Minh trong những bộ trang phục đầy tai tiếng xuất hiện trên mạng khiến dư luận bức xúc chỉ trích gay gắt…
 
“Nghệ sĩ ăn mặc hở hang, VTV sẽ cấm lên hình”

Ca sĩ Thu Minh chia sẻ tại buổi gặp giữa các nghệ sĩ, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP. Hồ Chí Minh rằng chị thấy rất buồn và xấu hổ vì sự cố trang phục trong đêm Ngàn sao hội tụ (Ảnh: Bảo Nghi)

Trước tình trạng bất cập và nhiều sai phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của nước nhà, Bộ VHTT&DL đã tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến ba miền ngày 18/5 để “chấn chỉnh”. Bộ cũng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện việc chấn chỉnh hoạt động, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang diễn ra ngày sáng ngày 1/6 với sự tham gia của đông đảo các cơ quan tổ chức biểu diễn, báo chí và nghệ sĩ.

Tại Hội nghị triển khai thực hiện việc chấn chỉnh hoạt động, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang diễn ra ngày sáng ngày 1/6  tại trụ sở Bộ VHTT&DL, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông Vương Duy Biên đã chỉ rõ những trường hợp sai phạm và bị xử phạt hành chính như: Sở VHTT&DL Quảng Bình xử phạt đơn vị tổ chức “Đêm mỹ nhân” 3,5 triệu đồng về trường hợp ca sĩ Minh Hằng mặc phản cảm; Sở VHTT&DL TP Hồ Chí Minh  xử phạt người mẫu BB Phạm 11 triệu đồng, người mẫu Thái Hà 5 triệu đồng, ca sĩ Thu Minh 3,5 triệu đồng; Sở VHTT&DL Hà Nội xử phạt ca sĩ Linda Trang Đài 3,5 triệu đồng…

Xác định mức phạt như “gãi ngứa” chỉ càng khiến nghệ sĩ thêm “nhờn”, không đủ sức răn đe, sau khi lấy ý kiến, cơ quan quản lý đưa ra khung hình phạt mới “nặng tay” hơn. Trong soạn thảo văn bản nghị định mới, khung hình phạt được đề xuất: nghệ sĩ mặc trang phục phản cảm, ca sĩ hát “nhép” sẽ bị xử phạt từ 15 - 25 triệu đồng. Bên cạnh mức phạt này, Cục NTBD cũng có hình thức xử phạt bổ sung, đó là là tạm dừng cấp phép biểu diễn những đơn vị và cá nhân vi phạm tối thiểu là 6 tháng. Nếu tái vi phạm lần 2, thời gian dừng cấp phép sẽ thêm 3 tháng đến 1 năm; vi phạm lần 3 thì đơn vị và cá nhân đó bị dừng cấp phép từ 1 - 2 năm, thậm chí là vĩnh viễn.
 
Ca sĩ Thái Hà cũng có mặt từ sớm và công khai xin lỗi về vi phạm của mình (Ảnh: Vĩnh Tế)

Ca sĩ Thái Hà cũng có mặt từ sớm và công khai xin lỗi về vi phạm của mình (Ảnh: Vĩnh Tế)

Trong khi khung hình phạt mới đang chờ quyết định của Chính phủ để ban hành, mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh có văn bản gửi các Đài truyền hình, cơ quan báo chí… yêu cầu không mời nghệ sĩ đang bị hoặc đã bị xử phạt vì ăn mặc phản cảm.

Công văn nhấn mạnh yêu cầu không mời nghệ sĩ đang bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, có thể gây phản cảm về hình ảnh trong khán giả, tác động xấu đến giáo dục thẩm mỹ, nhân cách, đặc biệt trong giới trẻ tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do đơn vị tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Theo như yêu cầu của Bộ VHTT&DL thì những cái tên nằm trong danh sách đen bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn “điểm mặt chỉ tên” như: BB Phạm, Hà Anh, Thái Hà, Thu Minh…rất có thể sẽ bị “treo diễn” trên sóng truyền hình!
 
Về phía Đài truyền hình Việt Nam, trao đổi với báo chí về văn bản của Bộ chiều ngày 20/6, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV cho biết: “Chúng tôi đã và đang yêu cầu nghệ sĩ ăn mặc đúng với thuần phong mỹ thục khi lên hình, nếu nghệ sĩ ăn mặc hở hang, sexy, VTV sẵn sàng yêu cầu thay trang phục hoặc không cho lên hình”.
 
Ca sĩ Thái Hà cũng có mặt từ sớm và công khai xin lỗi về vi phạm của mình (Ảnh: Vĩnh Tế)

Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV khẳng định sẵn sàng không cho lên hình đối với trường hợp ăn mặc hở hang, phản cảm

Về văn bản yêu cầu “treo giò” lên sóng với nghệ sĩ mắc sai phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, theo ông Nguyễn Hà Nam thì văn bản nào cũng có thời điểm, hiệu lực của nó; không thể văn bản vừa ra mà lại lôi án phạt từ…năm ngoái ra để cấm lên hình. Với từng trường hợp, chúng tôi sẽ xem xét vá án phạt phải cụ thể thời gian chứ không phải phạt một lần mà mãi mãi không được lên hình thì không đúng.

Ông Nguyễn Hà Nam khẳng định, khi cơ quan quản lý Nhà nước ra chế tài xử phạt cụ thể thì Đài truyền hình Việt Nam đương nhiên sẽ phải thực hiện. Còn có những trường hợp chưa bị phạt nhưng Đài truyền hình Việt Nam cảm thấy phản cảm thì cũng không mời lên hình. “Nếu nghệ sĩ có điều tiếng, chúng tôi sẽ cân nhắc chứ không cần phải bị phạt mới cấm lên sóng”, ông nói.

Về vấn đề trang phục của nghệ sĩ, ông Nam khẳng định VTV hoàn toàn không có ý kiến gì với văn bản của Bộ VHTT&DL. Thậm chí, VTV còn làm chặt chẽ hơn đối với những quy định đang thực hiện. Tuy nhiên, về vấn đề hát nhép tại một số chương trình của nhà Đài vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Ông Nguyễn Hà Nam chia sẻ, có những chương trình không thể không hát nhép! Điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố kỹ thuật, âm thanh và địa điểm tổ chức, đối tượng phục vụ…

Nguyễn Hằng