Hoa hậu hoàn vũ 2008 trở về quê nhà

(Dân trí) - Sáng qua 6/9 (giờ Venezuela), đương kim Hoa hậu hoàn vũ Dayana Mendoza đã trở về quê hương trong sự chào đón của báo giới và người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên cô về Venezuela sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008, hồi tháng 7.

Dayana Mendoza là người phụ nữ thứ năm đem lại vinh quang tại một cuộc thi sắc đẹp cho quê hương mình, chính bởi vậy, sự trở về của cô vào hôm 6/9 thực sự thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới.

 

Ăn mặc khá giản dị, đầu đội vương miện, Dayana đã gửi lời chào và cảm ơn tới những người dân quê hương cô, những người đã gửi lời động viên cô suốt 1 tháng cô dự thi ở Việt Nam.

 

Tại buổi họp báo tối 6/9, người đẹp 22 tuổi rất xúc động khi nhớ lại thời gian tại Việt Nam. Cô khẳng định, chiến thắng của cô tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 là phần thưởng gửi tặng những người dân Venezuela luôn ủng hộ và tin tưởng cô.

 

Dayana Mendoza cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vì đã cố gắng liên lạc và gửi lời chúc mừng cô sau khi cô giành danh hiệu Hoa hậu hoàn vũ 2008.

 

Trong năm tới, Dayana sẽ chuyển tới sống tại New York (Mỹ) cùng nhà với Hoa hậu Mỹ 2008 và Hoa hậu tuổi teen của Mỹ năm 2008. Trong thời gian sinh sống tại Mỹ, Dayana sẽ tích cực tham gia hoạt động phòng chống HIV và AIDS trên toàn thế giới.

 

Hoa hậu hoàn vũ 2008 trở về quê nhà - 1

 Hoa hậu Dayana Mendoza trở về Maiquetia (Venezuela), sáng 6/9

 

Hoa hậu hoàn vũ 2008 trở về quê nhà - 2

 Dayana Mendoza vẫy tay chào những người tới sân bay đón cô.

 

Hoa hậu hoàn vũ 2008 trở về quê nhà - 3

  

Hoa hậu hoàn vũ 2008 trở về quê nhà - 4
 Dayana Mendoza gửi lời cảm ơn những người dân Venezuela

đã ủng hộ và tin tưởng cô tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008.

 

Hoa hậu hoàn vũ 2008 trở về quê nhà - 5

 Nụ cười vô tư của hoa hậu Dayana Mendoza

 

Hoa hậu hoàn vũ 2008 trở về quê nhà - 6
 

Hoa hậu hoàn vũ 2008 trở về quê nhà - 7
 Dayana Mendoza trong buổi họp báo tại Venezuela, tối 6/9.

 

Mi Vân

Theo AP

Dòng sự kiện: Hoa hậu Hoàn Vũ 2008