Thấy gì sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008?

(Dân trí) - Nếu như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 là năm của nhan sắc châu Á lên ngôi với sự tỏa sáng của hoa hậu Nhật Bản Riyo Mori, người đẹp Hàn Quốc Honey Lee, thì năm 2008, dường như nhan sắc châu Á đã rơi vào cảnh… "thất sủng"!

Những đại diện châu Á phải dừng bước tại Top 10

 

Ngay trong những ngày đầu cuộc thi HHV2008, những đại diện sáng giá của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ và cả Việt Nam liên tục có mặt trong những top 20 của các website danh tiếng về các cuộc thi sắc đẹp như Globalbeauties, Missology. Đáng tiếc, những người đẹp châu Á không thể tiến xa hơn nữa.

 

Trong Top 15, các đại diện được kỳ vọng như Ấn Độ, Thái Lan đều không có mặt, chỉ có hai đại diện của châu Á là người đẹp Hiroko Mima của Nhật Bản và Nguyễn Thùy Lâm của Việt Nam lọt vào danh sách này.

 

Tuy nhiên, cả hai cô đều phải dừng cuộc chơi ở Top 10 sau phần thi trình diễn áo tắm. Đáng nói hơn, đại diện của Nhật Bản và Việt Nam cũng là hai thí sinh có số điểm thấp nhất trong phần thi trình diễn áo tắm. Hiroko Mima của Nhật Bản đạt 7,100 điểm, còn đại diện của Việt Nam - Nguyễn Thùy Lâm chỉ đạt 7,050 điểm.

 

Thấy gì sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 1

 Hoa hậu Nhật Bản Hiroko Mima - một trong hai đại diện

châu Á có tên trong Top 15 người đẹp nhất.

 

Thấy gì sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 2

Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thủy Lâm cũng phải

dừng cuộc chơi ở Top 10 người đẹp nhất.

  

Điều gì khiến các đại diện châu Á “thất sủng” tại cuộc thi năm nay

 

Nếu xét về vẻ đẹp ngoại hình, các người đẹp châu Á năm nay khá nhỏ bé. Thí sinh có chiều cao nổi trội nhất trong khối châu Á là người đẹp Thái Lan, Kazakhstan, Ấn Độ chỉ cao khoảng 176-177cm - con số chưa phải là thật sự nổi bật so với những người đẹp Nam Mỹ như Mexico, Cộng hòa Dominica, Úc.

 

Thứ hai, xét về tổng thế, các người đẹp châu Á năm nay đẹp nhưng không có nhân vật nổi trội. Nếu như tại cuộc thi HHHV năm ngoái, người đẹp Hàn Quốc Honey Lee giành được nhiều cảm tình của giới truyền thông cũng như người hâm mộ, thì năm nay, thật khó kiếm được một gương mặt châu Á làm được điều đó.

 

Thấy gì sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 3
 

Thấy gì sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 4

  Hoa hậu Thái Lan Gavintra Photijak - gương mặt ăn ảnh,

không thể góp mặt trong Top 15 người đẹp nhất.

 

Trong cuộc thi HHHV năm nay, đại diện của Thái Lan là được kỳ vọng nhiều nhất. Cô gái 21 tuổi Gavintra Photijak sở hữu một gương mặt đẹp, chiều cao khá lý tưởng luôn là tâm điểm của các phóng viên ảnh. Song, Gavintra Photijak không thể có mặt trong Top 15 người đẹp nhất.

 

Điểm hạn chế lớn nhất của Gavintra Photijak là không sử dụng được tiếng Anh, nên trong các sự kiện lớn, đại diện của Thái Lan chỉ biết sử dụng nụ cười hoặc nhờ tới phiên dịch hỗ trợ. Trở ngại của Gavintra Photijak cũng là trở ngại đối với phần lớn các người đẹp châu Á tại cuộc thi HHHV năm nay.

 

Thấy gì sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 5
 Người đẹp Kazakhstan

 

Thấy gì sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 6

Hoa hậu Ấn Độ Simran Kaur Mundi - niềm hi vọng

của nhan sắc châu Á không thể ghi tên mình

vào top 15 mỹ nhân của cuộc thi HHHV2008.

 

Hơn nữa tại các cuộc thi sắc đẹp hiện đại, vẻ đẹp ngoại hình không còn là yếu tố quan trọng nữa, vẻ đẹp nội tâm, sự duyên dáng trong giao tiếp, ứng xử cũng rất quan trọng.

 

Hầu hết 4 trong số người đẹp có mặt trong Top 5 mỹ nhân xuất sắc nhất cuộc thi năm nay đều là người đẹp Nam Mỹ. Họ không chỉ đẹp về ngoại hình, không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng hay gương mặt hút hồn, ở họ, toát lên vẻ đẹp trẻ trung, đầy sức sống và được giao tiếp một cách tự nhiên qua ánh mắt, qua nụ cười.

 

Chính bởi vậy, không ngạc nhiên khi đại diện của Venezuela (Hoa hậu), Colombia (Á hậu 1), Mexico (Á hậu 4) đều là “nàng thơ” đối với phần lớn phóng viên ảnh năm nay.

 

Thấy gì sau cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008? - 7

Hoa hậu Hàn Quốc Sun Lee - đại diện duy nhất của châu Á

gây ấn tượng với phong cách trình diễn tự tin cuốn hút,

nhưng ngoại hình lại khá bé nhỏ.

 

Ngày nay, các chuyên gia sắc đẹp đã nhận định, một người phụ nữ đẹp không cần những số đo lý tưởng mà ở họ phải toát lên "cái thần", thu hút đối phương. Và quả thực, tại cuộc thi HHHV2008 năm nay, các đại diện Nam Mỹ đã làm được điều đó!

 

Mi Vân

Dòng sự kiện: Hoa hậu Hoàn Vũ 2008