Hoa hậu Fiji không trả lại vương miện

(Dân trí) - Người đẹp teen Torika Watters bị BTC cuộc thi Hoa hậu Fiji tước vương miện nhưng Torika tuyên bố, cô không thấy có lý do gì khiến cô phải trả lại vương miện.

Torika Watters, tân Hoa hậu Fiji vừa bị BTC cuộc thi tuyên bố tước vương miện với lý do nêu ra là vì Torika còn quá trẻ, mới 16 tuổi và chưa đủ tuổi để đại diện cho Fiji tại cuộc thi Hoa hậu thế giới năm nay (cuộc thi yêu cầu thí sinh trong độ tuổi từ 17 - 26).
 
Lý do BTC đưa ra là vậy nhưng nhiều nguồn tin khẳng định, người đẹp teen bị truất ngôi chỉ vì cô không phải người Fiji “thuần chất” mà là người lai.
 
Hoa hậu Fiji không trả lại vương miện

 

Hiện tại, BTC đang kêu gọi Torika Watters trả lại vương miện và giải thưởng để họ trao vương miện và giải thưởng này cho Á hậu 1 Koini Vakaloloma, 24 tuổi, người sẽ đại diện cho Fiji tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2012 sẽ diễn ra vào tháng 8 này.

 

Torika Watters không hề ngần ngại khi tuyên bố, cô không thấy mình có lý do gì phải trả lại các phần thưởng.

 

“Tôi không nghĩ tôi cần phải trả lại giải thưởng của mình, tôi sẽ không làm điều đó,” người đẹp nói.
 
Hoa hậu Fiji không trả lại vương miện

 

Torika Watters hiển nhiên không vui vẻ với quyết định của BTC và dù được đề nghị đại diện Fiji dự thi Hoa hậu Thế giới năm sau nhưng hiện tại cô chưa đưa ra bất cứ quyết định nào.

 

Bà chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Thế giới Julia Morley đã thông báo sẽ sớm tới Fiji để tìm hiểu vấn đề thực sự từ công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu của đất nước này.

 

VN

Theo GB