Hoa hậu bị tước ngôi vì… quá trẻ

(Dân trí) - Nếu Người đẹp Ai len Marie Hughes bị truất ngôi Hoa hậu vì quá già thì người đẹp Torika Watters, 16 tuổi, đương kim Hoa hậu Fiji lại bị BTC truất ngôi với lý do - còn quá trẻ.

Có quá nhiều Hoa hậu bị mất vương miện trong thời gian gần đây, ví như Hoa hậu Dominica - mất ngôi vương miện vì đã kết hôn; Hoa hậu Bulgaria 2012 Ina Mancheva đã bị tước vương miện sau khi BTC phát hiện “có vấn đề” trong khâu bình chọn qua mạng; Người đẹp Ai len Marie Hughes bị truất ngôi Hoa hậu vì quá già…

 

Mới đây nhất, tân Hoa hậu Fiji Torika Watters, 16 tuổi đã bị BTC cuộc thi tước vương miện với lý do nêu ra là vì Torika còn quá trẻ, mới 16 tuổi và chưa đủ tuổi để đại diện cho Fiji tại cuộc thi Hoa hậu thế giới năm nay (cuộc thi yêu cầu thí sinh trong độ tuổi từ 17 - 26).

Hoa hậu bị tước ngôi vì… quá trẻ

Torika Watters khi đăng quang Hoa hậu Fiji

 

Torika Watters là người lai Châu Âu và Fiji, ngay khi cô đăng quang hồi tháng trước, nhiều người Fiji gốc đã bày tỏ ý kiến không hài lòng với lựa chọn này vì Torikia không có vẻ đẹp “thuần Fiji”.

 

Giờ đây, BTC cuộc thi Hoa hậu Fiji thông báo tước vương miện của người đẹp Torika Watters và nêu lý do là vì tuổi của tân Hoa hậu chứ không phải vì da cô quá trắng hay tóc cô xoăn tự nhiên.
 
Hoa hậu bị tước ngôi vì… quá trẻ
Torika Watters bị tước ngôi vì… quá trẻ

 

Trên blog riêng của mình, người đẹp Torika Watters nói: “Tôi không làm điều gì sai trái hay không được phép. Tôi tham dự cuộc thi vì muốn trở thành đại sứ của Fiji và muốn làm từ thiện, chỉ vậy mà thôi.”

 

Người đẹp tuổi teen cũng khẳng định rằng, cô đã nói rõ với BTC về tuổi của cô từ trước khi tham dự cuộc thi nhưng BTC nói rằng, đây không phải vấn đề.

 

Torika Watters bị truất ngôi và người thay thế cô là Koini Vakaloloma, 24 tuổi, một người đẹp gốc Fiji và có vẻ đẹp Fiji rất tiêu biểu.
 
Hoa hậu bị tước ngôi vì… quá trẻ
Á hậu 1  Koini Vakaloloma

 

Torika Watters xinh đẹp cũng nói thêm, cô không chống lại quyết định của BTC và cô tự hào mình là một người Fiji, một người không hề có quan điểm về sự phân biệt chủng tộc.

 

VN

Theo NY