George Michael đi tù 2 tháng vì nghiện ma túy

(Dân trí) - Chiều qua 14/9, nam ca sĩ của ca khúc <i>Careless Whisper</i> đã bật khóc nức nở khi nghe tòa tuyên, anh là người nghiện ngập và sẽ phải ngồi tù 8 tuần vì vụ tai nạn xe hơi khi đang “phê” ma túy hồi tháng 7 vừa rồi.


George Michael đi tù 2 tháng vì nghiện ma túy - 1
George Michael sẽ phải "bóc lịch" trong hai tháng và bị cấm
điều khiển xe hơi trong 5 năm sau vụ tai nạn hồi tháng 7 vừa rồi.

Ngoài ra, George Michael còn bị cấm lái xe trong vòng 5 năm và phải nộp khoản phạt trị giá 1.250 bảng Anh. Tới dự phiên tòa cùng George Michael chiều 14/9 còn có Kenny Gross, bạn đời của nam ca sĩ này. Kenny cũng bật khóc nức nở khi nghe tòa tuyên án.

 

Tại phiên tòa hôm qua, thẩm phán cho rằng, George Michael đã lái xe trong tình trạng nguy hiểm khi sử dụng một ly cocktail bị nghi ngờ có chứa ma túy và thuốc chống trầm cảm được kê đơn. 
 
Thẩm phán cho rằng, nam ca sĩ 47 tuổi là mối nguy hiểm đối với xã hội. George Michael đã được đưa tới khu vực dành cho phạm nhân nghiện ma túy, lạm dụng tình dục tại trại giam Pentonville, phía Bắc London.
 
Tuy nhiên, nhiều người tin rằng, George Michael sẽ không phải ngồi tù 2 tháng mà sẽ được ra ngoài chỉ sau 1 tháng “bóc lịch” như phần lớn những nghệ sĩ khác.
 
George Michael đi tù 2 tháng vì nghiện ma túy - 2
George Michael tới dự phiên tòa chiều 14/9.

 

Cuộc đời của George Michael bắt đầu xuống dốc kể từ sau cái chết của bạn trai Anselmo Feleppa vào năm 1993 và khi mẹ ruột của anh qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 1997. Nam ca sĩ này đã nhiều lần bị giữ vì tàng trữ ma túy và điều khiển xe hơi trong trạng thái lâng lâng.
 
Gần đây nhất, vào sáng sớm 4/7, George Michael đã đâm xe vào một cửa hàng ở Hampstead, Bắc London và thừa nhận với cảnh sát rằng, mình đã sử dụng một ít ma túy vào đêm hôm trước.
 
Cảnh sát kể lại rằng, khi George Michael bước ra khỏi xe ô tô, anh dường như không nhớ gì và chối bay việc đụng xe. Tuy nhiên, sau đó, nam ca sĩ 47 tuổi đã trở lại cửa hàng và đền bù mọi thiệt hại.

 

Không chỉ sử dụng ma túy, trong mấy năm nay, George Michael còn lạm dụng các loại thuốc kê đơn để điều trị trạng thái hồi hộp, lo lắng, trầm cảm và mất ngủ trong một thời gian dài.

 

Nhưng sau vụ tai nạn vào ngày 4/7, George Michael đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, anh đã tới gặp và trò chuyện với các chuyên gia trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và bắt đầu trở lại viết nhạc. “George Michael đang cố gắng tìm lại cảm hứng trong âm nhạc sau một thời gian bị ma túy và các loại thuốc kìm hãm”, một người bạn của nam ca sĩ này cho biết.

 

Mi Vân

Theo Mail

Dòng sự kiện: George Michael qua đời