Cảnh sát xác nhận Park Yong Ha tự vẫn

(Dân trí) - Trong buổi họp báo tổ chức vào sáng nay 1/7, đại diện sở cảnh sát Kangnam đã đưa ra thông báo rằng, nguyên nhân cái chết của nam diễn viên 32 tuổi Park Yong Ha là do tự vẫn.

 
 
Cảnh sát xác nhận Park Yong Ha tự vẫn - 1
Cảnh sát xác nhận, Park Yong Ha đã tự vẫn sau khi uống rượu.

Đại diện sở cảnh sát cho hay, Park Yong Ha bị nghẹt thở vào sáng 30/6 do tác động của sợi dây sạc pin điện thoại cuốn quanh cổ. Tuy nhiên, đại diện sở cảnh sát phủ nhận thông tin cho rằng, Park Yong Ha tử vong là do sử dụng thuốc ngủ trước khi chết.

 

“Chúng tôi chỉ có thể xác nhận rằng, gần đây anh ấy có sử dụng thuốc ngủ nhưng chỉ sử dụng với một lượng nhỏ. Việc sử dụng thuốc ngủ thực sự không liên quan tới cái chết của anh ấy. Nguyên nhân chính là do tắt thở”, đại diện sở cảnh sát giải thích. Nam diễn viên bạc mệnh từng thừa nhận, anh mắc chứng mất ngủ suốt 14 năm qua và thường xuyên phải tìm tới các viên thuốc an thần để giảm stress.

 

Đại diện sở cảnh sát cũng cho biết thêm, họ không tìm thấy bất kỳ di bút nào cho thấy Park Yong Ha tìm tới cái chết vì các vấn đề tài chính. Họ không thấy di thư hay di chúc của nam diễn viên này. Trước khi tử vong, Park Yong Ha đã xóa hết những cuộc điện thoại trong máy nhưng vẫn còn một vài tin nhắn được giữ lại. Theo lời khai của một vài người quen, trước khi chết vài ngày Park Yong Ha đã thừa nhận với họ rằng, cuộc sống lẫn công việc của anh thật quá nặng nề và khó khăn.
 
Cảnh sát xác nhận Park Yong Ha tự vẫn - 2
Đại diện sở cảnh sát Kangnam tổ chức họp báo, sáng 1/7

 

Đại diện sở cảnh sát cũng tường thuật lại mọi chuyện đã diễn ra trước khi Park Yong Ha quyết định tự vẫn. Tối 29/6, Park Yong Ha về nhà vào khoảng nửa đêm sau khi có uống chút rượu. Anh đã vào gặp cha và nói lời xin lỗi ông trong nước mắt: “Con xin lỗi, Con xin lỗi, lẽ ra con mới là người phải hứng chịu những đau đớn này, chứ không phải là cha”.

 

Cha của Park Yong Ha bị mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối và Park Yong Ha thực sự lo lắng cho sức khỏe và mạng sống của cha. Sau đó, anh về phòng và được mẹ tìm thấy trong tình trạng tắt thở vào 5 rưỡi sáng 30/6. Trên thực tế, Park Yong Ha đã qua đời từ lúc 3 giờ sáng 30/6. Cảnh sát cho biết, họ sẽ không tiến hành giải phẫu tử thi nạn nhân theo đúng nguyện vọng của gia đình Park Yong Ha.

 

“Dựa theo những lời khai, chúng tôi cho rằng, Park Yong Ha đã tự vẫn sau khi uống rượu để giải tỏa lo lắng về sức khỏe của cha, cũng như những lo ngại về công việc kinh doanh và sự nghiệp trong làng giải trí”, đại diện sở cảnh sát kết luận.

 

Mi Vân

Theo Mydaily