1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Sao” Arsenal gãy chân và tiêu tan cơ hội dự EURO 2012

(Dân trí) - Arsenal phải trả giá đắt cho trận hòa mà như thua trước Norwich vừa diễn ra vào đêm qua bằng chấn thương nặng của hậu vệ Sagna. Tuyển thủ Pháp bị gãy chân sau pha va chạm ở phút 30….

Tình huống diễn ra ở phút 30, từ Sagna phối hợp với Van Persie để có đường lên bóng tấn công, rồi sau đó khi hậu vệ người Pháp thực hiện đường chuyền ra ngoài biên cho Benayoun thì cầu thủ Johnson của đội khách đã băng về và đá vào bắp chân của Sagna.

 

Một tình huống va chạm khá kín và trọng tài không cắt còi. hậu vệ người Pháp ngã xuống, nhưng dường như anh mới chỉ cảm nhận bị đau nên khi bóng từ vòng cấm bật ra tới gần chỗ Sagna anh đã cố gắng đứng dậy để đỡ bóng. Tuy nhiên đến lúc này anh đã phát hiện xương chân bị gãy và không thể tiếp tục thi đấu.

 

“Xương mác của Sagna đã bị gãy, nó cũng giống như bị gãy chân. Cậu ấy đã bị đá thẳng vào ống chân và sau cú va chạm đó, xương mác đã gãy. Tôi không biết đây có phải tình huống cố tình phạm lỗi hay không”, Wenger lên tiếng xác nhận về tình trạng bi đát của cậu học trò sau trận đấu.

 

Với chấn thương như thế này, sớm nhất cũng phải khoảng 3 tháng mới bình phục hoàn. Như thế không những Arsenal tổn thất, mà tuyển Pháp sẽ tổn thất nặng nề khi mất đi một cầu thủ cho EURO 2012.

 

Xem lại pha va chạm dẫn đến chấn thương của Sagna

 

 
Phù Sa