1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Balotelli chắc suất dự Euro 2012, Totti và Del Piero hết cơ hội

(Dân trí) - “Siêu quậy” Balotelli đang trải qua một mùa giải đầy sóng gió với những hành động quái chiêu cả trong lẫn ngoài sân cỏ của mình, tuy nhiên mới đây HLV Cesar Prandelli đã tiết lộ rằng ông chưa bao giờ nghĩ Italia đến Euro 2012 mà không có tiền đạo khoác áo Man City.

Tưởng chừng như cơ hội tham dự Euro 2012 cùng đội tuyển Italia của Mario Balotelli đã trở nên rất nhỏ nhoi sau khi bị loại khỏi đội hình tham dự trận giao hữu với đội tuyển Mỹ cách đây 2 tháng vì những hành động ngỗ ngược. Không những vậy, tiền đạo 21 tuổi này còn đang phải ngồi chơi xơi nước sau khi FA đưa ra án phạt treo giò 3 trận vì những hành động xấu của cầu thủ này trong trận đấu với Arsenal.
 
 
Balotelli chắc suất dự Euro 2012, Totti và Del Piero hết cơ hội
Balotelli chắc một suất đến Ba Lan và Ukraina trong mùa hè tới

Tuy nhiên, sau khi Balotelli đưa ra lời xin lỗi vì những hành động của mình, chính HLV Cesar Prandrelli cũng đã đăng đàn cho để khẳng định thông tin tiền đạo 21 tuổi này sẽ có mặt tại Ba Lan và Ukraina vào mùa hè tới cùng “đội tuyển áo thiên thanh”. Phát biểu trên kênh truyền hình RAI, vị thuyền trưởng của đội tuyển Italia cho biết:

“Tôi đã làm hòa với Balotelli? Có, mặc dù đúng ra mà nói thì giữa tôi và cậu ấy chưa bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi rất hài lòng với cái cách mà cậu ấy phát biểu nhận trách nhiệm sau những gì vừa xảy ra tại Manchester City. Tôi thích những người biết đứng lên và nhận trách nhiệm vì những hành động của mình”.

Nói về cơ hội tham dự Euro 2012 của Balotelli, HLV Prandrelli khẳng định: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi tham dự Euro mà không có Balotelli, cậu ấy chính là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội bóng”. Về trường hợp của Cassano, cầu thủ gần như không chơi bóng từ hồi tháng 10 vì phải trải qua một ca phẫu thuật tim, ông cho biết: “Chúng tôi sẽ chờ đội cậu ấy hồi phục, sự nhiệt huyết của Cassano là rất cần thiết cho đội bóng”.

Trong khi đó, khi được hỏi về những công thần của đội bóng, Prandelli cũng cho biết quan điểm của mình như sau: “Francesco Totti và Alessandro Del Piero? Trong những tình huống khẩn cấp tôi sẽ cân nhắc gọi trở lại một số cầu thủ đã từng đăng quang tại World Cup 2006 tuy nhiên hiện tại tôi đang có một kế hoạch cho đội tuyển Italia và nó liên quan đến các cầu thủ trẻ”.

Ngọc Trung