1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội thảo Hội Nông dân thành phố Hà Nội với các nhà doanh nghiệp Nga

(Dân trí) - Chiều ngày 22/12, tại Học Viện Kinh tế Pháp luật Mátxcơva, Hội Nông dân thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Hữu Nghị Nga - Việt tổ chức buổi Hội thảo nhằm mục đích giao thương, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp thành phố, tỉnh Mátxcơva.

 

Hội thảo Hội Nông dân thành phố Hà Nội với các nhà doanh nghiệp Nga - 1

Đến dự buổi hội thảo có ông Vladimir Buianov, chủ tịch Hội Hữu Nghị Nga - Việt cùng một số lãnh đạo khác của Hội Hữu Nghị Nga - Việt. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, bí thư thứ nhất, phòng Tổ chức chính trị, đại sứ quán Việt Nam tại Nga, ông Lê Minh Dần, cố vấn Viện trưởng Học Viện Kinh tế Pháp luật Mátxcơva và một số nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Nga cùng các phóng viên báo chí Nga và Việt Nam đã tới dự.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Trịnh Thế Khiết, chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết: “Ông mong muốn qua cuộc hội thảo này nhằm mục đích giao thương xúc tiến giữa các nhà doanh nghiệp của Hội Nông dân thành phố Hà Nội với các nhà doanh nghiệp thành phố, tỉnh Mátxcơva”.

Ông Vladimir Buianov, chủ tịch Hội Hữu Nghị Nga - Việt, Viện trưởng Học Viện Kinh tế Pháp luật Mátxcơva chúc tình hữu nghị giữa các doanh nghiệp Nga - Việt. tầm quan trọng của việc hợp tác giao thương giữa đôi bên là cần thiết. Nhiều doanh nghiệp Nga luôn mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Nhân dân Nga vẫn mong muốn có các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao.

Hội thảo Hội Nông dân thành phố Hà Nội với các nhà doanh nghiệp Nga - 2

Phía Việt Nam cũng đã quan tâm hàng nông sản của Nga như hạt, hoa hướng dương, rượu vodka. Quan hệ chính trị kinh tế giữa Nga - Thổ hiện nay đang có vấn đề, đây là điều kiện tốt để Việt Nam có cơ hội thâm nhập hàng hóa của mình vào Nga. Một số mặt hàng nông sản như cam, chuối, chanh, dứa…được người dân Nga ưa chuộng.

Các doanh nghiệp VN giới thiệu các sản phẩm và quảng bá hình ảnh sản phẩm của mình và mong muốn nguồn hàng như thịt đông lạnh, cá ba sa, nước ổi ép (nhiên liệu làm dầu) vào Nga cũng sẽ được ưu tiên hơn.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, bí thư thứ nhất, Phòng Tổ chức chính trị đại sứ quán Việt Nam tại Nga nhấn mạnh: “Sáng kiến tổ chức Hội thảo Hội Nông dân thành phố Hà Nội với các doanh nghiệp thành phố, tỉnh Mátxcơva quả là  phù hợp với tình hình hiện nay, công tác quảng bá cần phải thực hiện nhiều bằng tiếng Nga”.

Ông Lê Minh Dần, cố vấn của Viện trưởng Học viện Kinh tế Pháp luật Mátxcơva, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xúc tiến giao thương thương mại của các thành viên Hội Nông dân thành phố Hà Nội với các nhà doanh nghiệp thành phố, tỉnh Mátxcơva và hi vọng hai bên sẽ có những chương trinh hợp tác thiết thực.

Võ Hoài Nam

(Từ Mátxcơva)