1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Nông nghiệp Bỉ thăm Việt Nam

(Dân trí) - Bộ trưởng Nông nghiệp Bỉ Denis Ducarme có chuyến thăm chính thức Hà Nội từ ngày 31/1/-2/2, trong dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Bỉ-Việt Nam.


Bộ trưởng Nông nghiệp Bỉ Denis Ducarme

Bộ trưởng Nông nghiệp Bỉ Denis Ducarme

Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Ducarme dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Xuân Cường để trao đổi về quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác trong tương lai.

Ông Ducarme dự kiến sẽ tham dự các lễ ký kết, gặp gỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bỉ và Phòng Thương mại Bỉ-Luxembourg (Beluxcham), tham quan nhà máy của Bỉ, và tham gia sự kiện ẩm thực “Hương vị Bỉ”. Ông Ducarme cũng sẽ đến thăm trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam.

Bỉ và Việt Nam là các đối tác truyền thống trong lĩnh vực nông nghiệp và Bỉ đã tài trợ giúp Việt Nam phát triển ngành sữa và nuôi trồng thủy sản. Trọng tâm chính của hợp tác phát triển của Bỉ tại Việt Nam là tăng trưởng xanh, quản lý nguồn nước, và đổi mới sáng tạo. Bỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành sữa của Việt Nam vào cuối những năm 1990 và đầu thế kỷ 21.

Trong ngành nông nghiệp, các trường đại học Bỉ có những chương trình hợp tác rất thành công với trường Đại học Nông nghiệp (Hà Nội), Đại học Nông lâm (thành phố Hồ Chí Minh) và Đại học Cần Thơ. Hợp tác giữa các trường đại học đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam, cũng như nghiên cứu về sự thích ứng của nông nghiệp Việt Nam với biến đổi khí hậu, và nghiên cứu về công nghệ thực phẩm và thực phẩm sạch.

Trong lĩnh vực hợp tác đào tạo, các trường đại học vùng nói tiếng Hà Lan và vùng nói tiếng Pháp của Bỉ đều có quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác Việt Nam. Một chương trình hợp tác đào tạo mới đầy triển vọng, trị giá tới 12 triệu Euro, đã bắt đầu vào năm 2017.

Ngoài sự hợp tác giữa các trường đại học, tổ chức phi chính phủ Ricolto của Bỉ hỗ trợ các hộ nông dân nhỏ trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất gạo và rau quả an toàn. Trung tâm Thương mại Phát triển giúp người nông dân trồng ca-cao để ca-cao của họ được cấp chứng chỉ "thương mại công bằng" và tăng năng suất cũng như thu nhập của người nông dân.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực giữa Bỉ và Việt Nam đã phát triển trong 45 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Bỉ tự hào đã hỗ trợ phát triển giáo dục của Việt Nam thông qua các chương trình học bổng và trao đổi kiến thức; tính đến nay đã có hơn 2.000 người Việt Nam theo học tại các trường đại học của Bỉ.

Là đối tác hợp tác phát triển truyền thống, Bỉ và Việt Nam đang tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực. Giá trị giao dịch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 2,45 tỷ USD vào năm 2016. Ngày càng nhiều các công ty Bỉ đầu tư vào Việt Nam.

An Bình