1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ban nhạc Triều Tiên thà huỷ diễn còn hơn cúi mình trước áp lực Trung Quốc

Nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 18.12 cho biết lý do ban nhạc pop nổi tiếng Moranbong của Triều Tiên hủy buổi trình diễn tại Bắc Kinh vào phút chót vì Trung Quốc không muốn chiếu hình ảnh tên lửa Triều Tiên trên sân khấu.

Ban nhạc Triều Tiên thà huỷ diễn còn hơn cúi mình trước áp lực Trung Quốc - 1

Nhóm nhạc Moranbong trình diễn tại một hội nghị của quân đội Triều Tiên ngày 1.5.2015.

Buổi biểu diễn dự kiến ngày 12.12 tại Bắc Kinh của Moranbong lẽ ra là buổi trình diễn đầu tiên ở nước ngoài của nhóm nhạc, được đánh giá có phong cách hiện đại trái ngược với nền âm nhạc truyền thống gò bó của Triều Tiên.

Nhật báo Chosun Ilbo trích dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, "ban nhạc Moranbong thà về nước còn hơn là cúi mình trước những áp lực của chính quyền Trung Quốc về phối cảnh sân khấu cho buổi biểu diễn".

Trong một buổi tập dượt, các cô gái của Moranbong vô cùng tức giận vì chính quyền Trung Quốc yêu cầu ban nhạc huỷ màn chiếu lên sân khấu hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa, với lý do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự buổi trình diễn.

Nhóm đã từ chối lời yêu cầu, do đó Bắc Kinh báo cho Moranbong là Chủ tịch Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức cao cấp khác sẽ không tham dự buổi biểu diễn của nhóm như dự kiến. Ngay lập tức, Bình Nhưỡng đáp trả bằng tuyên bố hủy buổi hòa nhạc của nhóm.

Moranbong là một ban nhạc toàn nữ ca sĩ, được thành lập theo gợi ý của chính nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ở Triều Tiên, sinh viên thuộc lòng các bài hát Moranbong. Ban nhạc nữ bắt đầu buổi trình điễn đầu tiên vào năm 2012 và làm thay đổi hoàn toàn sân khấu âm nhạc Triều Tiên. Ngoài các bài hát yêu nước, nhóm còn hát lại nhiều ca khúc nổi tiếng thế giới như "My Way" hay nhạc phẩm trong phim "Rocky" và chơi thành thạo đàn violon điện tử.

Trung Quốc hiện đang thúc đẩy lại quá trình đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân quân sự của Triều Tiên. Các cuộc thương thuyết đã gặp thất bại vào năm 2009 vì Bình Nhưỡng lại tiến hành thử nguyên tử và cho phóng thử một tên lửa.

Bắc Kinh là đồng minh duy nhất trong khu vực của Bình Nhưỡng, đồng thời cũng là đối tác thương mại và nhân đạo duy nhất. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đang trở nên căng thẳng hơn từ vài năm gần đây vì Triều Tiên tiếp tục chương trình hạt nhân. Kể từ ba năm sau khi thay thế người cha, ông Kim Jong-un vẫn chưa hề công du chính thức Trung Quốc.

Theo P.V/RFI/

Lao Động