Nơi trao chứng nhận kết hôn hoành tráng không kém Phương Oanh - Shark Bình

Hồng Anh

(Dân trí) - Việc Phương Oanh và Shark Bình được trao giấy đăng ký kết hôn hoành tráng tại hội trường không phải quá đặc biệt.

Nơi hoành tráng, chỗ giản đơn

Hình ảnh diễn viên Phương Oanh và bạn trai là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND phường Liêm Chính (Phủ Lý, Hà Nam) được chia sẻ rầm rộ trên mạng.

Nhiều người cho rằng, vì nổi tiếng nên cặp đôi nhận được sự ưu ái của chính quyền phường Liêm Chính.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND thành phố Phủ Lý cho biết, buổi lễ trao chứng nhận kết hôn của Phương Oanh và Shark Bình không phải ngoại lệ.

Lý do là bởi tất cả các cặp đôi đăng ký kết hôn của địa phương đều được trao chứng nhận ở phòng họp, hội trường, nhà văn hóa có bảng chữ "trao giấy chứng nhận kết hôn".

Theo tìm hiểu, nghi thức trao giấy chứng nhận kết hôn ở mỗi địa phương mỗi khác nhau. Có nơi hoành tráng, trang trọng nhưng cũng có nơi đơn giản, gọn nhẹ. 

Nơi trao chứng nhận kết hôn hoành tráng không kém Phương Oanh - Shark Bình - 1

Bức hình gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua (Ảnh: Cắt từ clip).

Chị Nguyễn Thị Trâm (27 tuổi, ở Xuân Trường, Nam Định) chia sẻ, với chị ngày đi đăng ký kết hôn là một ngày rất đáng nhớ.

Gia đình chị và gia đình bạn trai đã xem lịch để chọn ngày tốt. Ngày đi đăng ký, hai bên gia đình đều có đại diện đi cùng.

Khi tới UBND xã, chị Trâm và bạn trai được cán bộ hộ tịch tiếp đón chu đáo. Cả hai được mời vào hội trường và tổ chức buổi lễ đăng ký kết hôn tuần tự từng bước một.

"Sau khi kê khai các thông tin, chúng tôi được cán bộ xã xác nhận một lần nữa những gì đã viết. Họ hỏi tôi và bạn trai có đồng ý lấy người kia làm vợ/chồng không? Khi chúng tôi trả lời đồng thuận thì cả hai mới ký vào giấy chứng nhận kết hôn", chị Trâm nhớ lại.

Cũng theo chị này, vị cán bộ xã sau đó có một bài chia sẻ rất hay. Ông nêu các căn cứ luật và nhấn mạnh ý nghĩa của hôn nhân, tuyên truyền về việc thực hiện nếp sống văn minh khi cưới hỏi. Sau đó, trước sự chứng kiến của họ hàng, bạn bè, chị Trâm và bạn trai được trao giấy chứng nhận kết hôn.

"Nghi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn được tổ chức rất trang trọng khiến chúng tôi vô cùng xúc động và càng trân trọng hơn cuộc sống hôn nhân", chị Trâm nói.

Ngoài ra, theo tục lệ của làng nơi chị Trâm sinh sống, trong ngày đăng ký kết hôn, chị cùng bạn trai còn đến dâng lễ tại đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ của làng.

Chị Thanh Thúy kết hôn với chồng thuộc xã Đồng Lạc (huyện Nam Sách, Hải Dương) cho biết, lễ đăng ký kết hôn của chị được tổ chức rất "hoành tráng".

Chị Thúy kể, ngày đăng ký kết hôn, không chỉ có chị và bạn trai mà bố mẹ hai bên gia đình cũng phải có mặt. Đây là yêu cầu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã.

Trước khi ký vào giấy đăng ký kết hôn, chị và bạn trai được một cán bộ tư pháp xác nhận chắc chắn về quyết định hôn nhân của cả hai.

"Buổi lễ đăng ký kết hôn được thực hiện như buổi lễ cưới trong nhà thờ. Sau buổi lễ, chúng tôi được đại diện chính quyền xã trao giấy và chụp ảnh lưu niệm", chị Thúy nhớ lại.

Từng theo chân anh trai đi đăng ký kết hôn, chị thấy thủ tục này có sự thay đổi qua nhiều năm.

Đem thắc mắc này hỏi cán bộ xã, chị Thúy được biết, xã mở rộng mô hình thân thiện vì nhân dân phục vụ. Mô hình này nhằm giúp các cặp đôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc đăng ký kết hôn trên phương diện pháp luật, giúp mọi người sống có trách nhiệm, quan tâm, yêu thương nhau.

Kết hôn cách đây 2 năm nhưng chị Trần Thị Ngọc (30 tuổi, ở Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, việc trao giấy chứng nhận kết hôn ở địa phương chị khá đơn giản.

"Tôi và bạn trai đem theo chứng minh thư, sổ hộ khẩu lên gặp cán bộ tư pháp. Vị cán bộ đưa cho chúng tôi một tờ giấy để kê khai thông tin. Sau đó, họ sử dụng thông tin đó để in giấy chứng nhận kết hôn. Chúng tôi chỉ ngồi chờ ký vào giấy chứng nhận đó.

Xong xuôi, cán bộ xã đem đóng dấu đỏ rồi trả lại cho chúng tôi. Mọi thủ tục diễn ra đơn giản, nhanh gọn như những lần đi làm giấy tờ khác khiến tôi không có cảm xúc gì đặc biệt. Hai vợ chồng tôi sau đó ra ngoài sân tự chụp ảnh cho nhau", chị Ngọc nhớ lại.

Có tổ chức trao giấy chứng nhận khi vợ chồng đăng ký kết hôn không?

Vấn đề liên quan đến giấy chứng nhận kết hôn được nêu rõ tại Luật Hộ tịch. Ngoài ra, theo Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL, đôi nam nữ để trở thành vợ chồng phải đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai người theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức việc đăng ký kết hôn theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho đôi nam nữ đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, thể hiện sự thừa nhận kết hôn hợp pháp của nhà nước và pháp luật.

Từng địa phương sẽ có những chính sách và thủ tục trao giấy đăng ký kết hôn khác nhau.

Việc diễn viên Phương Oanh và Shark Bình được trao giấy đăng ký kết hôn tại hội trường cũng không phải trường hợp quá đặc biệt.

Dù có sự khác biệt nhất định ở mỗi địa phương nhưng theo tìm hiểu, đa số các địa phương khi tiến hành đăng ký kết hôn cho các cặp đôi đều lồng ghép tuyên truyền pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hòa thuận, bình đẳng hạnh phúc...