Lời khuyên cho người hen suyễn, ngạt thở

(Dân trí) - Những lời khuyên dưới đây hi vọng có thể giúp bạn nếu mắc phải tình trạng hen suyễn, ngạt thờ.

Hen suyễn

Lời khuyên cho người hen suyễn, ngạt thở - 1

1. Giúp người bệnh ngồi xuống vị trí thoải mái và giúp họ lấy thuốc.

+ Khi một người lên cơn hen suyễn, các cơ trong đường dẫn khí hẹp lại gây khó thở. Sử dụng ống hít giúp thư giãn các cơ, cho phép đường dẫn khí mở rộng và dịu cơn hen suyễn của người đó.

2. Trấn an người bệnh. Nếu cơn hen suyễn nặng hơn, người bệnh không có thuốc bên cạnh hoặc thuốc dùng không có hiệu quả, cần liên hệ ngay với bác sĩ hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

+ Một cơn hen suyễn nhẹ thường sẽ dịu lại trong vòng vài phút. Nếu cơn hen suyễn không giảm hoặc ống hít thở không có hiệu quả, gọi 115.

Nghẹn/ngạt thở

Lời khuyên cho người hen suyễn, ngạt thở - 2
Không ít trường hợp miếng thạch rau câu chạy tọt vào đường thở gây nguy hiểm cho trẻ em.

1. Nếu người lớn hoặc trẻ em hãy đánh 5 cú thật mạnh, giữ bả vai 5 lần để đẩy vật nghẹn ra, theo sau là 5 lần đẩy bụng.

2. Đối với trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi:

Giữ đầu thấp hơn ngực, đỡ đầu và cổ của trẻ.

+ Sau đó thực hiện 5 cú đánh sau lưng giữa xương bả vai và 5 cú đẩy ngực, trung tâm của ngực ngay dưới đường núm vú, lặp lại điều này cho đến khi vật lạ được đẩy ra ngoài hoặc nghe thấy trẻ khóc.

3. Nếu cần thiết gọi 115 để cung cấp thông tin của nạn nhân về ý thức, giọng nói của nạn nhân.

Theo App American red cross