Gia Lai:

Lạc vào vườn lan bạc tỷ phục vụ Tết cổ truyền

(Dân trí) - Gần 40 nghìn chậu lan, trong đó có 20 nghìn chậu lan Hồ điệp cùng rực rỡ khoe hương sắc, vườn lan Thúy Yên (TP Pleiku, Gia Lai) khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bước chân vào.

Người xưa có câu “Vua mới chơi lan, quan mới thưởng trà”, để chỉ lan là loại hoa đẹp, quý chỉ có bậc đế vương mới có điều kiện chơi lan. Trong đó, có lan Hồ điệp là loại hoa được xếp vào hàng tốp đầu những loại hoa đẹp nhất trên thế giới, bởi vẻ đẹp thanh tao sang trọng hiếm có. Ngoài ra, theo phong thủy, lan Hồ điệp rất phù hợp với Tết cổ truyền Việt Nam vì nó mang lại vượng khí cho người sở hữu.

Khoảng 10 năm trở lại đây, tại Gia Lai, các loại hoa lan đã trở nên phổ biến. Bất kỳ ai cũng có thể sở hữu cho mình những chậu lan quý phái.


Một góc vườn hoa Hồ điệp đủ màu sắc của gia đình ông Yên

Một góc vườn hoa Hồ điệp đủ màu sắc của gia đình ông Yên

Là người “say” với hoa lan từ rất trẻ, ban đầu ông Trần Văn Yên (đường Sư Vạn Hạnh, TP Pleiku, Gia Lai) chỉ “tậu” những nhành lan về chăm sóc để thỏa trí chơi lan của mình. Nhưng khi thấy nhu cầu chơi lan của người dân khắp cả nước ngày càng phát triển, ông Yên đã cho “nhân bản” vườn lan của mình lên nhiều lần để kinh doanh, phục vụ nhu cầu chơi lan của người dân. Và để phục vụ nhu cầu chơi lan của người dân trong dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu, ông Yên đã gây dựng được 40 nghìn chậu lan các loại, trong đó có 20 nghìn chậu lan Hồ điệp.


Những bông Hồ điệp như những cánh bướm

Những bông Hồ điệp như những cánh bướm

Với “gia tài” lan này, vườn lan của ông Yên khiến nhiều người ngỡ ngàng với sự đa sắc, đa dạng, đầy quyến rũ của các nhành lan đang khoe sắc khi bước chân vào.

Ông Yên cho biết cần phải bắt đầu trồng từ 1 năm rưỡi trước, chi số vốn tương đối lớn và trải qua hàng trăm công đoạn nuôi trồng nghiêm ngặt thì mới có được vườn lan Hồ điệp đẹp như thế này để bán vào dịp Tết. Và có một điều thuận lợi đó là lan Hồ điệp với chu kỳ ra hoa kéo dài hơn các loài lan khác (hoa sống trong 3 tháng), thích hợp ra hoa vào thời điểm tiết trời hơi se lạnh và có thể điều chỉnh thời gian ra hoa nên đã trở thành loài chủ lực trong các loài lan được chơi vào dịp Tết; ngoài ra, giống lan này chơi xong có thể trồng tiếp và tái sử dụng trong các năm sau nên giúp người chơi tiết kiệm được khoảng chi phí kha khá trong việc sắm cây cảnh ngày Tết.


Mỗi cành Hồ điệp có giá từ 200-400 nghìn đồng

Mỗi cành Hồ điệp có giá từ 200-400 nghìn đồng

Hồ điệp là loại hoa rất hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Gia Lai, vậy nên giá lan Hồ điệp ở đây “mềm” hơn so với một số tỉnh phía Bắc. Một chậu lan Hồ điệp 10 cành ở phố núi chỉ dao động từ 2 đến 6 triệu đồng, nhưng ở nơi khác lại lên đến 14-20 triệu, cá biệt là giống Hồ điệp quý thì có thể lên đến 60-90 triệu.


Những bông Hồ điệp tao nhã, quý phái tỏa hương thơm

Những bông Hồ điệp tao nhã, quý phái tỏa hương thơm

Theo ông Yên, thời tiết năm nay bất thường đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất của lan Hồ điệp, khiến lan ra hoa sớm so với dịp Tết, chuỗi hoa bị ngắn, màu kém sắc hơn các năm trước. Vì vậy, ông Yên bán giá thấp hơn so với năm ngoái. Ông Yên chia sẻ: “Năm ngoái tôi đã phục vụ thị trường Tết 10 nghìn chậu, năm nay tôi trồng 20 nghìn chậu.Mặc dù giá hoa có thấp hơn so với mọi năm những cũng không nhiều, mà nhu cầu chơi hoa lan này lại ngày càng phát triển hơn nên tôi có hy vọng ăn Tết vui, sẽ tiêu thụ được 15 đến 17 nghìn chậu trong dịp Tết, từ đó lấy số lượng bù cho giá cả.”

Hoa lan đại ngàn được hấp thụ đủ “cái nắng, cái gió, cái lạnh, cái mưa” của thời tiết Tây Nguyên nên có sức sống bền dai và có mùi hương thơm dễ làm ngây ngất lòng người. Những cánh lan Hồ điệp thi nhau đua nở và khoa sắc giữa mùa xuân, và theo nhiều người dân phố núi Pleiku, hoa lan đã thực sự trở thành vưu vật của đại ngàn…

Quốc Huy- Tuệ Mẫn