Bảo tồn chợ phiên giàu bản sắc ở Vân Hồ để hút du khách

Khôi Vũ

(Dân trí) - Tỉnh Sơn La xác định mục tiêu bảo tồn chợ phiên và các di sản văn hóa khác trên địa bàn Vân Hồ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách

Vân Hồ là cửa ngõ của tỉnh Sơn La, được ban tặng thiên nhiên tươi đẹp cùng nền văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc. Huyện có 119 bản thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 90 bản đặc biệt khó khăn.

Những năm qua, tỉnh Sơn La xác định bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn Vân Hồ để trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách. Trong đó, có thể kể đến việc bảo tồn chợ phiên vùng cao.

Để thực hiện hiệu quả Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tháng 11/2023, Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, UBND huyện Vân Hồ tổ chức lớp tập huấn bảo tồn, phát huy đặc trưng văn hóa truyền thống trong Chợ phiên của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham dự lớp tập huấn được tổ chức tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ có 76 học viên là cán bộ văn hóa các xã, nghệ nhân, trưởng bản, đại diện các hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Vân Hồ. Các học viên được tiếp thu 4 chuyên đề: Thực trạng, kết quả và hiệu quả chợ phiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chợ phiên đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trước thách thức của kinh tế thị trường; Tổ chức không gian chợ phiên phù hợp phong tục, tập quán vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tái hiện mô hình chợ phiên của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Chương trình tập huấn góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn và duy trì hiệu quả hoạt động chợ phiên trước tác động của nền kinh tế thị trường.

Đây cũng là dịp giúp đồng bào dân tộc thiểu số tạo dựng không gian và những sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo mang đặc trưng của đồng bào tại Sơn La, tạo ấn tượng, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Bảo tồn chợ phiên giàu bản sắc ở Vân Hồ để hút du khách - 1

Tỉnh Sơn La xác định bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn Vân Hồ để trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách (Ảnh: Toàn Vũ).

Trưởng phòng Văn hóa, thông tin huyện Vân Hồ cho biết, hiện nay, huyện Vân Hồ đã khôi phục và phát triển mô hình chợ phiên truyền thống với các hộ gia đình là người dân tộc thiểu số tham gia, tạo nên không gian văn hóa mang tính cộng đồng, vừa góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập bằng cách phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Chợ phiên không chỉ góp phần làm đa dạng thêm các hoạt động thương mại, nâng cao đời sống cho người dân mà giờ đây chợ phiên đã trở thành một "sản phẩm" du lịch có sức hút mạnh mẽ góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ nâng cao đời sống, tinh thần cho bà con.