150 con giòi bò lúc nhúc làm tổ trong mũi người đàn ông Mỹ

Viên Minh

(Dân trí) - Nhóm bác sĩ đã cố gắng sử dụng máy hút và nhiều dụng cụ khác nhau để loại bỏ 150 con giòi trong mũi bệnh nhân.

Các bác sĩ của Bệnh viện HCA Florida Memorial (TP Jacksonville, bang Florida, Mỹ) đã loại bỏ 150 con giòi (ở giai đoạn ấu trùng) khỏi mũi và xoang của một bệnh nhân hồi đầu tháng 2, First Coast News đưa tin.

Theo đó, người đàn ông (không rõ danh tính) đã cảm thấy "khó chịu" kể từ tháng 10 năm ngoái, nhưng chỉ mới đến bệnh viện vào ngày 9/2 khi mặt và môi sưng tấy. 

"Tôi bắt đầu chảy máu mũi liên tục, thậm chí không thể đứng dậy đi vệ sinh", người này nói. 

Sau khi kiểm tra mũi bệnh nhân, tiến sĩ David Carlson đã phát hiện hàng chục con giòi bò lúc nhúc bên trong mũi và xoang, ngoài ra còn rất nhiều con bọ khác. Những ấu trùng này tiết ra chất thải gây tình trạng viêm nhiễm.

"Về kích thước, có con lớn bằng đầu ngón tay út của tôi. Ngoài ra còn một số ấu trùng bên trong mũi bò khắp nơi tìm kiếm thức ăn, những con khác đã chui vào mô", bác sĩ Carlson nói. 

150 con giòi bò lúc nhúc làm tổ trong mũi người đàn ông Mỹ - 1

Những con giòi bò lúc nhúc trong mũi bệnh nhân (Ảnh: First Coast News).

Ông cho biết nhóm bác sĩ đã cố gắng sử dụng máy hút và nhiều dụng cụ khác nhau để loại bỏ các con giòi. Tuy nhiên, chúng rất "cứng đầu", không muốn ra khỏi "hang ổ". 

"Chúng ở ngay trên nền sọ của bệnh nhân, ngay dưới não. Nếu chúng tôi xử lý không cẩn thận thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân", tiến sĩ Carlson cho hay. 

Chuyên gia đã gửi những con ký sinh trùng này đến một nhà dịch tễ học để nhận dạng. Bệnh nhân nghi ngờ chúng đã xâm nhập mũi của mình khi ông xử lý cá chết. 

"Tôi biết rằng phải thay đổi thói quen của mình trong việc xử lý cá. Trước đây tôi rửa tay dưới sông, nhưng giờ tôi sẽ dùng chất tẩy rửa để loại bỏ vi khuẩn, không chạm tay vào mũi nữa", người đàn ông nói.  

150 con giòi bò lúc nhúc làm tổ trong mũi người đàn ông Mỹ - 2

Bệnh nhân có tiền sử cắt bỏ khối u ung thư ở mũi khiến hệ miễn dịch suy yếu (Ảnh: First Coast News).

Tiến sĩ Carlson cho biết trong suốt sự nghiệp nhiều năm của mình với tư cách là chuyên gia tai mũi họng, ông chưa từng thấy trường hợp nào như thế này được ghi nhận ở Mỹ.

Tình trạng hiếm gặp này được gọi là bệnh nấm mũi - sự lây nhiễm của ấu trùng ruồi.

Một nghiên cứu năm 2021 về một nữ nông dân 54 tuổi ở vùng nông thôn đã cho thấy vết thương hở, tình trạng suy giảm miễn dịch, bệnh tiểu đường, thiếu hụt dinh dưỡng và vệ sinh kém là một trong những yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh này.

Nam bệnh nhân lần này đã được cắt bỏ khối u ung thư ở mũi cách đây 30 năm. Do đó, khoang mũi của anh rất rộng, ký sinh trùng rất dễ xâm nhập khi hệ thống miễn dịch suy yếu.

Anh đã được rửa mũi bằng thuốc chống ký sinh trùng đặc biệt, sớm phục hồi hoàn toàn.

"Bất kỳ ai có hệ thống miễn dịch yếu hoặc bị tổn hại đều có nguy cơ bị nhiễm trùng bất thường. Nếu bạn sống trong môi trường ô nhiễm, cần vệ sinh tay, chân thường xuyên", bác sĩ khuyến cáo.