Bạn đọc viết:

Làm chính sách thuế là để nâng cao sức mua của người dân

(Dân trí) - Cá nhân tôi cũng thấy ngỡ ngàng khi được đọc tin về dự thảo cho Thuế thu nhập cá nhân. Thực sự tôi không thể hiểu được tại sao những người làm chính sách lại không dám nhìn thẳng vào sự thật…

Làm chính sách thuế là để nâng cao sức mua của người dân
(minh họa, theo: Tuổi Trẻ)

 

Khi 1 mức thu nhập của cá nhân nào đó đều cần cho bản thân những khoản chi trả nhất định của đời sống, tiết kiệm, tiêu dùng và "nộp thuế" thì cái mà cá nhân đó được là sự "gia tăng" của thuế chứ không phải được cho cá nhân họ.

 

Biết thuế là nguồn thu của ngân sách, nhưng những người làm chính sách thuế cũng phải đứng ở góc độ của người phải nộp thuế để nhìn, suy xét và đánh giá chứ...

 

Cũng lạ thật, khi biết bao nhiều nguồn thu phải đóng thuế thì có lẽ số lượng không thể không đóng thuế phần đông lại thuộc về những người làm công ăn lương. Lương để đóng thuế, chứ không phải mức thu nhập để mà chịu thuế. Hơn nữa, những cá nhân đó lại là những người phải chi cho tiêu dùng tối thiểu nhất, tiết kiệm ít nhất.

 

Cá nhân tôi, tôi mong những con người đang xây dựng, phê duyệt sự sửa đổi này hãy nhìn ra cái mới, cái nhìn khách quan và tiến bộ để: mức giảm trừ cá nhân, mức giảm trừ cho người phụ thuộc hay những con số gia tăng của những hạn mức thuế suất hợp lý, đúng đắn.

 

Và các vị hãy làm sao để tăng được sức mua của người dân, chứ không phải là co hẹp lại như thế: 1,6 triệu đồng các vị nuôi được đứa trẻ trong thời buổi hiện nay không? 4 triệu đồng cho cá nhân các vị có thể có được sự học hành để nâng cao sức sáng tạo hay không?...”

 

Trang 

email:  trang_trang09@yahoo.com