Bạn đọc viết:

Cốt lõi của công cuộc chống tham nhũng là công tác cán bộ

(Dân trí) - Theo tôi được biết, trước đây dù chưa có các luật lệ, nghị định, chế tài đầy đủ như bây giờ, nhưng tình trạng tham nhũng rất ít. Vì sao ư? Do lúc đó cán bộ được lựa chọn tuy qui trình cũng giống hiện nay, nhưng phần lớn đều có phẩm chất trong sáng.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Mà được như vậy là do cán bộ các cấp khi lựa chọn cán bộ dưới quyền đều đặt mục tiêu vì đất nước lên trên hết, mà ít bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân.Trong quá trình bổ nhiệm cán bộ thì ý kiến của đảng viên không giữ chức vụ cũng được xem xét, cân nhắc cẩn thận.

 

Còn ngày nay tôi thấy việc bổ nhiệm cán bộ cũng có qui trình giống như trước kia, nhưng ai cũng có thể nhận thấy gần như chỉ là hình thức. Những kẻ tham nhũng không khó khăn gì khi muốn lợi dụng các kẽ hở của qui trình đó để chạy chức, chạy quyền.Vì vậy việc bổ nhiệm cán bộ nhiều khi bị biến thành những cuộc “mua – bán” hoặc tạo phe cánh “lợi ích nhóm”.

 

Và trong quá trình này thì những đảng viên không có chức vụ, kể cả đảng viên lão thành gần như không có quyền gì cả .Họ chỉ có quyền to nhất là bầu bí thư chi bộ hoặc chi ủy mà thôi.

 

Một nghịch lý đã tồn tại lâu nay là nếu được lựa chọn cán bộ thì đa phần đảng viên đều muốn người có Tâm và có Tài. Còn cán bộ có chức, có quyền thì hầu như lại không đặt mục tiêu đó lên đầu tiên .

 

Và khi người cán bộ không có tâm mà có chức, thì cuộc chiến tham nhũng trở thành cuộc chiến… vô định, vì nó chỉ diễn ra trong các cuộc họp hay hội thảo mà thôi.

 

Nguyễn Quốc Đạt