Cô gái tát CSGT lĩnh 9 tháng tù: Mong vụ nào cũng xử nghiêm như vậy

(Dân trí) - Có người cho rằng cô gái tát CSGT bị phạt 9 tháng tù là quá nặng, nhưng đa phần lên tiếng ủng hộ bản án này và hi vọng những vụ tương tự (CSCĐ đánh CSGT, hay tài xế ôtô hất CSGT lên nắp capô và CS phạm luật...) cũng phải xử thật nghiêm.

Còn nhớ, những hình ảnh trong đoạn clip quay cảnh một cô gái trẻ xông vào tát CSGT giữa đường đã làm nhiều người bất ngờ và bức xúc. Phần lớn lên án và kiến nghị một hình phạt thật nghiêm đủ tính răn đe những đối tượng xem thường pháp luật, chống trả người thi hành công vụ.

 

Mặc dù HĐXX nhận định hành vi của Phạm Thị Mỹ Linh không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng làm mất trật tự an toàn xã hội, nên đã tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù giam. Đây có lẽ là phiên tòa đầu tiên xét xử trường hợp người tham gia giao thông đánh CSGT, vì thế đã nhận được dư luận rất quan tâm.
 
Cô gái tát CSGT lĩnh 9 tháng tù: Mong vụ nào cũng xử nghiêm như vậy - 1

Linh trước HĐXX

 

“Xử như vậy là đúng người, đúng tội. Theo tôi còn cần phải bồi thường danh dự nữa mới đúng. 18 tuổi là đã đủ tuổi trưởng thành, lại được ăn học, có hiểu biết về pháp luật mà còn không biết ứng xử thì đây đúng là bài học làm người đầu tiên cho cô ấy. Lẽ ra phải xử lý cả người mẹ nữa mới đúng” - ANH ĐÀO nguyenthiânhdo1981@yahô.com.vn bày tỏ.

 

Cho rằng xử như vậy là hợp tình hợp lý cũng như đây là bài học cho những ai dám coi thường luật pháp, thanhtam hoanghonbietly@gmail.com viết: “Hội đồng xét xử tuyên mức án như thế là hợp tình, hợp lý. Nếu như hành động trên diễn ra với một người có học thức kém thì có thể tạm chấp nhận được, nhưng mà cô ta là một người có học thức, vậy mà lại không suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

 

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Bản chất hiếu thắng, xem thường pháp luật, gia đình giáo dục không nghiêm dẫn đến kết quả như trên. Nếu như ai cũng xem nhẹ kỷ cương, phép nước thì xã hội sẽ ra sao? Một bài học thích đáng cho bản thân cô ấy, gia đình và cho những ai có ý định xem thường pháp luật. Hãy sống và làm việc theo tinh thần tôn trọng luật pháp!” – độc giả này nhấn mạnh.

 

Đồng quan điểm, nhưng minh nguyen yassin_hessas@yahoo.fr cũng hy vọng vụ án có tính nghiêm trọng như vụ CSCĐ đánh CSGT sẽ không bị “chìm xuồng”:

 

 “Đồng ý với bản án nghiêm minh của pháp luật. Nhưng cũng lưu ý đợt tới xử anh CSCĐ đánh CSGT cũng thật nghiêm nữa. Trị pháp mà phạm pháp tội phải xử nặng gấp ba, thế mới thấu tình đạt lý”

 

Tương tự, Kim văn Dương kimduong0102@gmail.com cho rằng không thể vì là con gái, lại còn quá trẻ mà phải xử nhẹ, bởi là ai đi chăng nữa  nếu vi phạm luật pháp đều phải xử như nhau: “Với bản án đó mình thấy là hợp lý. Không thể nói là vì nhà nghèo, sợ bi giam xe nên mới làm thế. Và càng không thể nói cô gái còn quá trẻ nên suy nghĩ nổng nổi. Tôi không đồng tình. Đây là bản án đầu tiên xét xử việc chống người thi hành công vụ thì phải có bản án đủ mạnh để răn đe những kẻ coi thường phát luật. Cô gái đã 18 tuổi, cô ấy ý thức rất rõ về việc mình đang làm đúng hay sai…”

 

Ngược lại, dù đồng tình quan điểm có tội thì phải phạt, nhưng nick M Nguyễn: 4b0ng@gmail.com  nhận xét bản án như vậy là quá nặng với một cô gái, đồng thời cho rằng “HĐXX nên phạt tiền và bắt đi làm công ích xã hội thì hơn”. 

 

Thời gian vừa qua, dư luận hết sức bức xúc trước những vụ án xảy ra chỉ do sự cố va chạm giao thông, hay vì một lý do “lãng xẹt” nào đó mà cũng có án mạng xảy ra, vì thế những bản án nghiêm khắc trong thời điểm này được đông đảo người dân cho là rất cần thiết. Văn Hùng hungtheducthethao@gmail.com nêu:

 

“Pháp luật cần được thực hiện nghiêm minh. Tôi thấy bây giờ có rất nhiều người bất chấp pháp luật, bất chấp người thi hành công vụ, chống đối và ngoan cố. Những hành động như thế cần phải xét xử thật nặng, như vậy mới có tính răn đe.

 
Trần Bách