Sống sót sau gần 20 phút chìm dưới nước

(Dân trí) - Một bé gái 2 tuổi đã bình phục hoàn toàn sau 18 phút bị rơi xuống một bể bơi. Đây được cho là một trong những ca sống sót dưới nước vô cùng kỳ diệu.

Sống sót sau gần 20 phút chìm dưới nước - 1
Oluchi Nwaubani được điều trị khi mới bị rơi xuống bể bơi hồi tháng 9 năm ngoái
 
Tai nạn xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái. Bé gái Oluchi Nwaubani đang chơi trong vườn nhà một người bạn thì rơi xuống bể bơi và chìm dưới đáy bể.

Cô bé không được tìm thấy cho tới tận 18 phút sau đó,  gấp đôi thời gian tim có thể đập bình thường và gấp 3 thời gian não hoạt động bình thường không cần oxy.

Xe cứu thương và máy bay trực thăng ngay lập tức đã được điều động tới hiện trường vụ tai nạn Bromley, phía nam London. Oluchi nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Hoàng gia London tại Whitechapel trước khi được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Great Ormond Street.

Vào thời điểm đó, các bác sĩ dự đoán Noluchi chỉ có 2% sống sót. Họ cũng đã thảo luận với cha mẹ của em, anh Junior và chị Tayo, về việc bỏ máy hỗ trợ sự sống cho cô bé. Các bác sĩ cảnh báo rằng thậm chí Oluchi sống sót, cô bé cũng không thể đi, nói hay ăn như người bình thường.

Nhưng 3 ngày sau tai nạn, Noluchi đã tự thở trở lại. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, cô bé đã hồi phục hoàn toàn và hiện đã được xuất hiện.

"Trái với suy nghĩ của mọi người, trẻ nhỏ thường rất khỏe - chúng có trái tim, hai lá phổi và bộ não rất khoẻ", bác sĩ nhi Ffion Davies nói.

"Nhiệt độ thấp giúp làm chậm dần sự trao đổi chất của cơ thể, vì thế bạn có thể sống một khoảng thời gian khá dài mà không cần oxy".

Người cha Nwaubani, 40 tuổi, nhớ lại "Các bác sĩ nói rằng cô bé không thể nói hoặc đi lại được nữa mà chỉ sống đời sống thực vật mà thôi".

Sống sót sau gần 20 phút chìm dưới nước - 2
Oluchi hiện nay và mẹ Tayo
 
Nhưng bà mẹ Tayo cho biết, cô bé giờ đây có thể đi, chạy như bình thường. Cô bé nói cũng khá tốt. "Oluchi chạy khắp nơi. Bạn không thể giữ cô bé ngồi yên một chỗ"

Các bác sĩ cho hay, trường hợp sống sót của Oluchi là rất hiếm nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Từng có vài trường hợp cả trẻ em và người lớn sống sót trong một khoảng thời gian dài dưới nước.

Năm ngoái, một kiến trúc sư 35 tuổi tại London đã được tìm thấy khi đang trôi trên biển ở Cape Town, Nam Phi. Khi được đưa vào bờ, mạch đã ngừng đập trong khoảng 1 giờ.

Nước lạnh được cho là đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại của Deeks. Nhiệt độ nước mà anh Deeks bơi khi đó là khoảng 15 độ C.

Năm 1986, em bé 2 tuổi Michelle Funk cũng sống sót sau khi bị chìm dưới dòng sông lạnh giá ở bang Utah, Mỹ gần 70 phút. Các bác sĩ đã đăng tải một bài viết năm 1988 trong đó nói rằng sức khoẻ của cô bé đã trở lại bình thường.

Minh Trí
Theo BBC