“Ông bố 13 tuổi” không phải là cha ruột của đứa trẻ

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cậu bé 13 tuổi Alfie Patten không phải là cha ruột của con gái “người yêu”.

“Ông bố 13 tuổi” không phải là cha ruột của đứa trẻ - 1
Alfie Patten rất yêu quý bé Maisie.
 
Chantelle Stedman, 15 tuổi, đã hạ sinh bé gái Maisie Roxanne hồi tháng 2 vừa rồi. Bà mẹ trẻ nói với Alfie Patten, người mới 12 tuổi khi ngủ một lần duy nhất với Stedman, rằng cậu chính là cha của đứa trẻ.

Nhưng sau đó nhiều cậu bé khác cũng lên tiếng khẳng định đã từng ngủ với Chantelle Stedman, người trước đó tuyên bố Alfie là cậu bé duy nhất cô từng quan hệ. Sau nhiều lời đồn thổi, cuối cùng thì Alfie cũng đồng ý xét nghiệm ADN để chứng minh liệu cậu có phải là cha ruột của Maisie hay không.

“Ông bố 13 tuổi” không phải là cha ruột của đứa trẻ - 2
Alfie và bạn gái Chantelle.
 
Cuộc xét nghiệm tiêu tốn 600USD cho thấy Alfie Patten không phải là cha đẻ của bé gái. Kết quả này sẽ là một cú sốc với Alfie bởi cậu bé rất yêu quý Maisie và đã bị suy sụp trước những lời khẳng định của các cậu bé khác.

Cậu chuyện bé trai làm cha ở tuổi 13 đã trở thành tâm điểm chú ý của báo chí toàn cầu. Trong khi đó, các chính trị gia thì cho rằng đó là sự suy giảm về giá trị đạo đức tại Anh hiện nay.

Tháng trước, một người bạn của gia đình Stedman khẳng định Alfie là nạn nhân của một âm mưu moi tiền. Hiện chưa rõ ai là cha của đứa trẻ.

Lưu Ly
Theo Fox