Nghệ An:

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Vinh thành đô thị loại I

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thành phố được xác định mở rộng về phía Đông Bắc, hướng ra biển Cửa Lò.

Thành phố Vinh điều chỉnh quy hoạch.
Thành phố Vinh điều chỉnh quy hoạch.
 
Vừa qua Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, vùng nghiên cứu phát triển thành phố Vinh có diện tích khoảng 250km2. Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ thành phố Vinh, toàn bộ thị xã Cửa Lò, phần các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, với ranh giới quy hoạch, phía Bắc giáp đường Nam Cấm - Cửa Lò và sông Cấm; phía Nam giáp quốc lộ 1A đường tránh thành phố Vinh và Sông Lam; phía Đông giáp Sông Lam đến Cửa Hội và biển Đông; phía Tây giáp Xã Nam Giang của huyện Nam Đàn.

Hiện nay, dân số thành phố Vinh có khoảng 480.000 người (dân số đô thị chiếm 60%), dự báo đến năm 2020 quy mô dân số quy hoạch sẽ khoảng 670.000 người và quy mô dân số dự báo đến năm 2030 sẽ khoảng 900.000 người (trong đó dân số đô thị chiếm 90%). Quy mô đất xây dựng đô thị thành phố Vinh đến năm 2030 là 100 - 120 km2.

Thành phố Vinh được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, dịch vụ, giáo dục, thể dục thể thao, y tế, khoa học kỹ thuật, công nghiệp và đầu mối giao lưu của tỉnh Nghệ An, là đô thị loại I, trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, là đô thị có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, đầu mối giao thông quốc gia, quốc tế.

Theo quy hoạch, sẽ phát triển thành phố Vinh thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững, giàu bản sắc, có khả năng cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An. Trong đó, phát triển các trung tâm thành phố Vinh, Cửa Lò, Quán Hành, Hưng Nguyên, đồng thời liên kết giữa các khu vực bao gồm Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.
Vùng nghiên cứu phát triển thành phố Vinh có diện tích khoảng 250km
Vùng nghiên cứu phát triển thành phố Vinh có diện tích khoảng 250km2

Thành phố Vinh, sẽ tăng cường chức năng đô thị như chính trị, hành chính, thương mại - văn phòng, nhà ở, du lịch… xứng tầm đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Mở rộng quy mô chức năng đô thị và phạm vi đô thị hóa. Hướng mở rộng chủ yếu là hướng Đông Bắc.

Thị xã Cửa Lò sẽ phát triển chức năng nghỉ dưỡng, giáo dục. Phát triển thị xã Cửa Lò trở thành trung tâm về thể thao. Thị trấn Quán Hành của huyện Nghi Lộc với vị trí là đô thị cửa ngõ vào thành phố Vinh, nằm trong mối liên hệ với khu vực công nghiệp. Thị trấn Hưng Nguyên là đô thị cửa ngõ của thành phố Vinh, có mối liên kết chặt chẽ với trung tâm thành phố.

Nguyễn Duy