Khai mạc triển lãm “Dấu ấn mùa Thu lịch sử”

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/82015) và Quốc khánh nước CHXHCNVN 2/9, dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Dấu ấn Mùa Thu lịch sử”.

Triển lãm gồm 3 phần: Phần thứ nhất mang nội dung “Bản hùng ca Mùa Thu lịch sử”, dành một không gian để trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh bối cảnh, quá trình chuẩn bị, diễn biến, kết quả cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phần thứ 2 có nội dung “Giữ trọn lời thề độc lập”, là nơi trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh cuộc đấu trạn giải phóng dân tộc trong 30 năm chiến tranh cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

 

ngon-55c1d
Sau lễ Khai mạc, đoàn đại biểu xuống thăm quan khu trưng bày triển lãm...
10-copy-b28ca

 

Phần thứ 3 thể hiện nội dung “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN (từ 1975 đến nay)”: Trưng bày các tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước của dân tộc từ sau năm 1975 đến nay.

 

3-copy-9b2db
Túi đựng tài liệu
7-copy-348ac

Súng và 1 số vũ khí khác

6-copy-a5c51

Thư, Kinh 5 chữ và Truyền đơn

Với hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý, triển lãm khắc họa một cách sinh động, trung thực cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945, làm nổi bật vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đáng chú ý, tại triển lãm lần này nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật lần đầu tiên được đưa ra và trưng bày như: Ví da của đồng chí Phan Quang Hiền – Đội viên Đội Cứu quốc quân đã sử dụng đựng thư liên lạc của các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Đào Văn Trường trong quá trình chỉ đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Bắc.

Tay Nải của chị Lê Thị Thọ làng Cao, Phú Thọ, Vũ Nhai - Thái Nguyên dùng để tiếp tế gạo cho cơ quan Trung ương Đảng năm 1945; Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân cả nước trước ngày Tổng khởi nghĩa, tháng 8/1945 kêu gọi đoàn kết cùng Mặt trận Việt Minh giải phóng dân tộc; Truyền đơn của Mặt trận Việt Minh kêu gọi nhân dân tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945; Đá mài của Khu ủy Bắc Kỳ dùng để mài mặt lito in tờ báo Bãi Sậy và truyền đơn; Súng trường ta thu được của quân Nhật tại đồn Đông Triều trang bị lại cho đội vũ trang tuyên truyền của chiến khu Đông Triều sử dụng trong Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945; Kèn Đội Quân nhạc đã sử dụng cử hành Quốc ca trong Lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

1-copy-c2b65

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị viết lưu bút trong Sổ nhật ký của Bảo tàng LSQS Việt Nam

Thông qua những hình ảnh tư liệu này, người xem thấy được không khí của Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 trong cả nước và Thủ đô Hà Nội trong ngày Quốc khánh cách đây 70 năm. Ngoài những hình ảnh và hiện vật phản ánh Cách mạng tháng Tám, triển lãm còn trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh tiêu biểu phản ánh những chiến công to lớn của quân và dân ta trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

8-copy-3dcff

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng phát biểu tại Lễ khai mạc

“Triển lãm “Dấu ấn mùa Thu lịch sử” là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXH Việt Nam. Qua triển lãm, người xem thấy được tầm vóc vĩ đại, ý nghĩa to lớn và giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, xây dựng ý chí, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, hi sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” – Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu tại Lễ khai mạc.

Nguyễn Dương