Bài 3:

Vụ 1.200m2 đất dân thành đất công: UBND tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc

(Dân trí) - Sau khi báo điện tử Dân trí phản ánh khiếu nại của người dân liên quan về việc 1.200m2 đất vườn thành đất công, ngày 13/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo làm rõ thông tin báo nêu và báo cáo trước ngày 10/8 tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức kiểm tra thông tin phản ánh của Báo Dân trí, tổng hợp hồ sơ có liên quan đến vụ việc, có ý kiến tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan khẩn trương vào cuộc sau khi báo Dân trí phản ánh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan khẩn trương vào cuộc sau khi báo Dân trí phản ánh.

Như Dân trí đã phản ánh, vào tháng 12/2007, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định số 2883 giao 1.200m2 đất của bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1933, ngụ tổ 2, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) cho UBND phường Quảng Phú xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa tổ 1, 2 và 3. Tại điều 2, UBND tỉnh yêu cầu trong 24 tháng nếu phường Quảng Phú không triển khai xây dựng hoặc tiến độ chậm thì thu hồi diện tích trên theo quy định của pháp luật.

Số diện tích 1.200m2 đất trên nằm trong tổng diện tích 3.710m2 của bà Tuyết, được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận theo công văn số 60 ngày 25/4/2007, khẳng định bà Nguyễn Thị Tuyết là chủ sử dụng hợp pháp và có tên trong sổ đăng ký ruộng đất mẫu 5B (Chỉ thị 299/TTg) năm 1982 của xã Quảng Phú (nay là phường Quảng Phú). Gia đình bà Tuyết sử dụng ổn định cho đến khi UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định số 2882 về thu hồi đất để thực hiện dự án.

Dự án trên không triển khai theo quyết định 2883 trên, hiệu lực dự án hết hạn vào tháng 12/2009. Bất ngờ, vào tháng 10/2014, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho UBND phường Quảng Phú, trong khi hiệu lực dự án đã hết hạn gần 5 năm.

Không ban hành văn bản thực hiện cưỡng chế nhưng phường Quảng Phú vẫn điều động hàng chục cán bộ trấn áp gia đình bà Tuyết.
Không ban hành văn bản thực hiện cưỡng chế nhưng phường Quảng Phú vẫn điều động hàng chục cán bộ trấn áp gia đình bà Tuyết.

Trước sức ép dư luận và phản ứng của nhân dân địa phương, vào ngày 19/7, UBND phường Quảng Phú “vội vã" đưa lực lượng công an, dân quân tự vệ, trật tự đô thị, cán bộ phường,... do bà Mai Thị Hồng Cẩm - Chủ tịch UBND phường Quảng Phú trực tiếp chỉ đạo xây dựng dự án trên và trấn áp gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết.

Khi tiến hành tổ chức xây dựng, UBND phường Quảng Phú “quên” bồi thường, không ban hành thông báo triển khai dự án và cưỡng chế đến gia đình bà Tuyết.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Hồng Long