Hồi âm:

Quảng Ninh chỉ đạo xử lý tình trạng “trộm” đất sét báo Dân trí nêu

(Dân trí) - Ngày 11/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã ký công điện số 07/CĐ-UBND yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đông Triều thực hiện ngay việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đất sét, cát trái phép xẩy ra tại xã Yên Thọ mà Báo Dân trí phản ảnh.

Ngay sau khi báo Dân trí đăng bài viết “ Gần 30 hộ dân trước nguy cơ bị sập nhà tại huyện Đông Triều” vào ngày 9/4, phản ảnh việc từ nhiều tháng nay, gần 30 hộ gia đình nhà dân sinh sống xóm Đống Đất, thôn Yên Hòa, xã Yên Thọ, huyện Đông Triều sống trong sự nơm nớp lo sợ và bức xúc khi hộ bà Nguyễn Thị Phấn, trú tại tổ 8 xóm Yên Sơn,xã Yên Thọ ngang nhiên đưa nhiều phương tiện, máy móc và xe tải cỡ to liên tục vào khu vực thực hiện dự án “Nuôi cá rô phi đơn tính” để xuất khẩu để đào bới khai thác vận chuyển đất sét trắng mang đi tiêu thụ khi chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng địa phương.

Việc làm trên của những người thân trong gia đình hộ bà Phấn đã gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hàng chục hộ dân có nhà ở gần sát khu vực khai trường. Theo “tố cáo” của người dân, kể từ khi gia đình bà Phấn tiến hành khai thác trái phép đất sét tại thôn Yên Hoà (tháng 11/2011), đã gây nên tình trạng rất nhiều ngôi nhà bên cạnh bị lún nứt.

Quảng Ninh chỉ đạo xử lý tình trạng “trộm” đất sét báo Dân trí nêu
Chủ đầu tư thực hiện dự án nuôi cá nhưng lại ...múc trộm đất sét trắng đi tiêu thụ.

Trước tình hình cấp bách, người dân sinh sống trên địa bàn đã có đơn kêu cứu đề nghị báo Dân trí vào cuộc để làm rõ tình trạng khai thác trái phép của chủ đầu tư thực hiện dự án, thông tin sự việc lên công luận và đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng kiểm tra, làm rõ để xử lý dứt điểm “nạn” khai thác trộm đất sét trắng đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt người dân nơi đây.

Làm việc với PV Dân trí, ông Ngô Thành Chiến, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Triều cho biết: “Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện đã lập tức chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Thanh tra và UBND xã Yên Thọ trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra hiện trạng khai thác đất sét trái phép của hộ bà Phấn, tiến hành đình chỉ ngay việc thực hiện dự án khi hộ này tự ý khai thác đất sét trắng mang đi tiêu thụ mà chưa được sự phê duyệt đồng ý của cơ quan chức năng địa phương”.

Quảng Ninh chỉ đạo xử lý tình trạng “trộm” đất sét báo Dân trí nêu
Khu vực đầm trũng thôn Yên Hòa, nơi có nhiều đất sét trắng bị chủ đầu tư...đào trộm.

Theo đó, cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư dự án số tiền 2.000.000 đồng. Ông Chiến cho hay, hộ bà Phấn (có con là chủ Doanh nghiệp Ngọc Phượng) được địa phương phê duyệt dự án nuôi cá trên diện tích trên 2,3 ha nhưng chủ đầu tư đã tự ý mở rộng việc san lấp, khai thác lấn mở rộng lấn thêm nhiều nghìn m2 không có trong quy hoạch dự án khi không có sự phê chuẩn đồng ý của các cấp chính quyền.

Hơn nữa, trong quá trình thực hiện dự án phát hiện dưới đầm bùn có nhiều đất sét trắng, hộ bà Phấn đã làm báo cáo trình cơ quan chức năng xin địa phương tận thu. Trong khi chưa được chấp thuận thì chủ đầu tư đã ngang nhiên khai thác “trộm” đất sét mang đi tiêu thụ.

Quảng Ninh chỉ đạo xử lý tình trạng “trộm” đất sét báo Dân trí nêu
Công văn UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo chủ tịch UBND huyện Đông Triều có trách nhiệm kiểm tra xử lý những sai phạm của chủ đầu tư dự án nuôi cá tại xã Yên Thọ - Đông Triều.

Trước tình trạng khai thác đất sét và cát trái phép tại huyện Đông Triều, UBND tỉnh Quảng Ninh đã nhận định rõ trong công văn số 07/CĐ-UBND, ngày 11/4 như sau: Hiện nay tình trạng khai thác sét, cát trái phép trên địa bàn huyện Đông Triều diễn ra rất phức tạp. Các đối tượng lợi dụng việc cải tạo vườn nhà, làm dự án nuôi trồng thủy sản, cải tạo hồ đập chứa nước…để tổ chức khai thác đất sét, cát trái phép gây bức xúc trong nhân dân làm mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường.

Sự việc này đã được báo Dân trí phản ảnh vào ngày 9/4/2012. Trước đó, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo UBND huyện Đông Triều kiểm tra xử lý (công văn số 66/UBND –CN ngày 27/2/2012). Tuy nhiên, tình trạng khai thác đất sét và cát trái phép trên địa bàn huyện vẫn không giảm và nó có chiều hướng gia tăng.

Quảng Ninh chỉ đạo xử lý tình trạng “trộm” đất sét báo Dân trí nêu
Biên bản xử phạt hành chính đối với hộ bà Nguyễn Thị Phấn.

Để giữ nghiêm trật tự kỷ cương, đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo môi trường, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đông Triều chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác đất sét, cát trái phép trên địa bàn huyện (đặc biệt là tại xóm Đống Đất - Yên Hòa - Yên Thọ như báo Dân trí ngày 9/4/2012 phản ánh), yêu cầu thu giữ máy móc thiết bị khai thác đất sét, cát trái phép, hoàn nguyên môi trường, san lấp moong đảm bảo không còn tình trạng khai thác đất sét, cát trái phép trên địa bàn.

Công văn cùng khẳng định, Chủ tịch UBND huyện Đông Triều chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khia thác đất sét, cát trái phép trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Đông Triều nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/4/2012.
 

Ông Nguyễn Quang Hà - Giám đốc Công ty Ngọc Phượng (đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án nuôi cá tại xã Yên Thọ - Đông Triều) cho biết: “ Khi thực hiện dự án do thấy có đất sét trắng nên gia đình đã tự ý tận thu đất sét mang đi tiêu thụ bằng cách…đổi lấy vật liệu về xây dựng dự án. Chúng tôi đã sai khi tiến hành dự án quá nôn nóng gây bức xúc cho các hộ dân sinh sống liền kề dự án. Sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra, nếu sai chúng tôi sẽ có trách nhiệm đền bù có những hộ dân bị nứt nẻ nhà cửa cũng như chấp hành các hình phạt theo quy định của chính quyền địa phương”.

 
Bài, ảnh: Anh Thế - Quốc Cường