Không thể đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan

Tôi thật sự thất vọng vì ý kiến của ông Trần Trọng Huệ. Việc các băng keo không cách điện được trong trường hợp ngập là lỗi của công ty chiếu sáng đô thi, không thể đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan.

 

 Người gửi: nguyen thi nu

 

An toàn của các thiết bị chiếu sáng phải được tính trong các trường hợp thời tiết và điều kiện khác nhau. TPHCM là nơi thường xuyên bị ngập nước và triều cường. Việc các mối được ngâm trong nước là không thể chấp nhận được.

 

Tại sao họ không báo cáo các cơ quan chức năng để đầu tư thiết bị an toàn hơn. Hoặc đơn giản hơn là tại sao họ không đưa các mối nối lên cao? Tôi cho rằng đây đích thực là lỗi của sở chiếu sáng đô thị.

 

TPHCM là nơi có nhiều vụ bị điện giật mà thành phố vẫn coi là nguyên nhân khách quan thì khó chấp nhận lắm. Đây cũng là kinh nghiệm để các thành phố khác, đặc biệt là Hà Nội xem xét để phòng tránh. Nước ta nhiệt đới gió mùa, một trong những rốn bão, thì việc lụt lội sẽ không phải là chuyện hiếm, phải tính đến trong khi xem xét các điều kiện an toàn cho mạng điện.