Đề nghị truy tố Phó Chi cục Thi hành án dân sự Lâm Đồng

(Dân trí) - Như Dân trí đã phản ánh, vụ Thi hành án ngôi nhà 194 phố Huế có nhiều dấu hiệu khuất tất đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Mới đây, bạn đọc tiếp tục quan tâm đến thông tin đề nghị truy tố Phó Chi cục Thi hành án dân sự Lâm Đồng.

Ngày 4/10, CQĐT Viện KSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can đối với ông Nguyễn Long Vân (SN 1960) - nguyên Phó Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), về hành vi ra quyết định trái pháp luật.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2008, ông Nguyễn Long Vân được phân công nhiệm vụ thi hành 2 bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật của TAND TP.Đà Lạt, trong đó có liên quan đến tài sản tại số nhà 357 Phan Đình Phùng (phường 2, TP. Đà Lạt)…

Trong quá trình thực hiện hai bản án nói trên, ông Vân đã ra quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản không đúng pháp luật, dẫn đến việc định giá không khách quan, gây thiệt hại hơn 6,5 tỷ đồng cho đương sự.

Ngoài ra, ông Nguyễn Long Vân đã tự ý rút bỏ quyết định trái luật và thay thế một quyết định khác để che giấu hành vi phạm tội.

Theo Thắng Quang
(Báo Dân việt)