Đắk Nông

Công trình nước sạch nằm ngay trong nhà vệ sinh trường học!

(Dân trí) - Mặc dù đã được trường bố trí một nhà kho đủ để lắp đặt các thiết bị, song đơn vị thi công nhất định đưa công trình nước sạch vào bên trong nhà vệ sinh. Công ty này khẳng định chất lượng nước không bị ảnh hưởng bởi vị trí lắp đặt.

Năm học 2017- 2018, thầy trò Trường tiểu học Kim Đồng (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) vui mừng khi được một đơn vị tại TP.HCM tài trợ cho hai công trình nước sạch. Hai công trình được lắp đặt tại hai điểm trường B (bản Tân Lập) và C (bản Đoàn Kết) để phục vụ cho gần 600 học sinh các lớp. Sau khi lắp đặt xong, công trình đã được giao cho trường quản lý và sử dụng từ đầu tháng 9/2017.

Chia sẻ về công trình này, thầy Nguyễn Thế Cảnh, hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng cho biết, trước đây các em học sinh của trường chỉ sử dụng nguồn nước tự nhiên (lấy trong lòng đất) để ăn uống, tắm giặt. Công trình nước sạch được tặng cho hai điểm trường tại bản khó khăn nhất của tỉnh Đắk Nông, mang lại cho các em cơ hội được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, tại điểm trường Kim Đồng C, đơn vị thi công lắp đặt bộ máy lọc nước ngay trong nhà vệ sinh của học sinh nam khiến cho thầy trò và nhiều phụ huynh bất ngờ, khó hiểu.

Công trình nước sạch được đặt ngay trong nhà vệ sinh trường học
Công trình nước sạch được đặt ngay trong nhà vệ sinh trường học

Thầy Cảnh cho biết, khi đoàn thi công đến lắp đặp công trình, nhà trường đã cử giáo viên đến hỗ trợ và hướng dẫn cho họ lắp đặt tại một phòng, trước đây là nhà kho. Nhà kho này đủ rộng để đặt các thiết bị lọc nước, chỉ có bồn nước bằng inox với thể tích 3m3 phải đặt ngoài trời. Thế nhưng, sau một hồi khi khảo sát, đơn vị thi công lại quyết định đưa các thiết bị lọc nước vào nhà vệ sinh của học sinh nam.

“Chúng tôi đã thông tin cho đơn vị thi công biết là nhà vệ sinh này cũng mới hoàn thành, sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học mới. Tuy nhiên họ chỉ nói rằng phòng kho đó không thích hợp nhưng cũng không giải thích lý do không thích hợp chỗ nào nên đơn vị thi công vẫn lắp đặt theo ý họ, nhà trường đã nhiều lần kiến nghị được thay đổi địa điểm lắp đặt để phù hơp hơn nhưng đơn vị này không chịu”, thầy Cảnh than thở.

Công trình giúp học sinh vùng sâu vùng xa được sử dụng nguồn nước sạch nhưng lại được đặt ở vị trí không hợp lý
Công trình giúp học sinh vùng sâu vùng xa được sử dụng nguồn nước sạch nhưng lại được đặt ở vị trí không hợp lý

Một giáo viên đang công tác tại điểm trường này cho biết, bắt đầu từ năm học mới học sinh, thầy cô nội trú trong trường được sử dụng nguồn nước từ máy lọc nhưng thay vào đó, các em lại không được sử dụng nhà vệ sinh.

“Nhà trường không dám mở cửa nhà vệ sinh để các em sử dụng nên nhiều em phải đi vệ sinh ở vườn cà phê hoặc khu đất phía sau trường học, một số em còn phải chạy về nhà. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường, cảnh quan trường học cũng như thói quen giữ gìn vệ sinh mà thầy cô đã dạy các em”, nữ giáo viên này cho hay.

Nhà trường chưa thể cho học sinh sử dụng nhà vệ sinh vì sợ ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ cồng trình
Nhà trường chưa thể cho học sinh sử dụng nhà vệ sinh vì sợ ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ cồng trình

Vì việc lắp đặt này không thông qua địa phương, nên khi công trình được thi công xong, bí thư Đảng ủy xã Đắk Ngo Lê Văn Minh mới biết. Khi vào tận nơi để ghi nhận, ông Minh mới “té ngửa” khi công trình nước sạch này nằm ngay trong nhà vệ sinh.

Ông Minh cho biết: “Việc một công ty từ thành phố ủng hộ cho trường nằm ở bản nghèo của xã, chúng tôi rất hoan nghênh và cảm kích. Tuy nhiên, rất nhiều người dân, thầy cô trong trường cảm thấy khó hiểu khi đơn vị thi công nhất mực lắp đặt công trình nước sạch trong nhà vệ sinh. Phải chăng công trình được đặt ở nhà kho đấy thì có lẽ nó sẽ có ý nghĩa hơn”.

Trao đổi với đơn vị thi công, lắp đặt công trình nước sạch trên, đại diện Công ty MT Đàm Thịnh lý giải, việc lắp đặt trong nhà vệ sinh do vị trí này gần nguồn nước nhất. Ngoài ra, toàn bộ quy trình lọc nước đều khép kín, không chịu tác động ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài nên chất lượng nguồn nước sẽ vẫn đảm bảo. Đại diện công ty này cũng cho biết, từ khi bàn giao công trình, đơn vị chưa nhận được yêu cầu thay đổi vị trí lắp đặt của công trình".

Dương Phong