1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 5 năm thành lập Dân trí:(15/7/2005- 15/7/2010):

Cống hiến cao nhất là nâng cao dân trí

(Dân trí) - Trong thư chúc mừng báo Dân trí tròn 5 tuổi, nhà báo Phan Quang viết: Tôi rất hoan nghênh chủ trương của báo điện tử Dân trí, điện tử tiếng Anh và Khuyến học & Dân trí là nâng cao dân trí, khơi gợi nhân văn, nhân ái.

Cống hiến cao nhất là nâng cao dân trí - 1
Nhà báo Phan Quang
 
"Báo chí Việt Nam trong quá trình thành lập - trưởng thành đã góp phần to lớn vào sự nghiệp nâng cao dân trí. Qua báo chí và trường học, chữ Quốc ngữ không ngừng hoàn thiện. Nhiều người khi đó không có điều kiện học cao nhưng thông qua báo chí đã thu nhận được rất nhiều tri thức của nhân loại trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật và các kiến thức phổ thông khác.

Ở thời điểm đó, tầng lớp trung lưu tiếp cận được với tri thức thế giới, tiếp cận được những tư tưởng tiến bộ của nhân loại chủ yếu là thông qua báo chí. Có thể nói, một trong hững cống hiến cao nhất của báo chí là góp phần nâng cao dân trí, xây dựng nền văn hiến Việt Nam và sự nghiệp phát triển đất nước.

Ngày nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông báo chí như UNESCO đã từng khẳng định: “Thông tin đại chúng là trường học sau và ngoài học đường”. Tôi hiểu khuyến học không phải chỉ là khuyến học trong nhà trường mà quan trọng là xây dựng một xã hội học tập, học suốt đời. Đó cũng là một trong các chức năng của truyền thông mà UNESCO khẳng định.

Những điều học được trong nhà trường là kiến thức đã tổng kết, tức là cái đã qua. So với cuộc đời một con người thời gian ngồi trên ghế nhà trường rất ngắn nên những điều học ngoài đời, trong đó có thông tin đại chúng là cực kỳ quan trọng. Những kĩ năng như phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các kiến thức khoa học khác đến được với mỗi người hầu hết đều thông qua báo chí.

Tôi rất hoan nghênh chủ trương của báo điện tử Dân trí, điện tử tiếng Anh và Khuyến học & Dân trí là nâng cao dân trí, khơi gợi nhân văn, nhân ái.
 
Cống hiến cao nhất là nâng cao dân trí - 2

Niềm vui khôn tả của các em nhỏ ở Kiên Giang trong ngày khánh thành Cầu Dân trí. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 

Chúng tôi hoan nghênh báo KH&DT - Dân trí điện tử đã có nhiều cuộc vận động và tổ chức thực hiện các chương trình nhằm khuyến khích tài năng như Nhân tài Đất Việt. Đây là những việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần vào sự nghiệp cao quý - Nâng cao dân trí.

Về cá nhân, tôi có một kỉ niệm vui là các bài phỏng vấn về tôi trên Dân trí điện tử được một đứa cháu làm việc ở Nhật và một đứa cháu học ở Anh chuyển về cho mẹ các cháu ở TPHCM để mẹ cháu chuyển qua email cho tôi.

Điều này chứng tỏ sức phổ cập của Dân trí không còn nằm trong phạm vi một nước mà đã lan tỏa rộng trong cộng đồng thế giới.

Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Chúc Dân trí không ngừng phát triển cả ở chiều sâu, chiều rộng và các hoạt động xã hội để xứng đáng với tình cảm yêu mến của độc giả.

Xin chúc mừng các đồng nghiệp!”

Nhà báo Phan Quang là người có nhiều “duyên nợ” với Dân trí. Các bài viết của ông và các bài viết về ông trên Dân trí luôn được bạn đọc đón nhận và đánh giá cao. Năm 2009, một bài phỏng vấn ông về giáo dục trên Dân trí đã lọt vào vòng Chung khảo giải báo chí Quốc gia và năm 2010 bài phỏng vấn ông “Trí thức cần phải có khí phách” đăng trên báo Dân trí cũng nhận giải C Giải báo chí Quốc gia. Dân trí cũng là tờ báo ông dành nhiều ưu ái.

Nhà báo Phan Quang