Vụ dàn ki ốt "truy bức" hàng loạt hộ dân tại TP Bắc Ninh:

"Chính quyền địa phương đã quan liêu, thiếu trách nhiệm"

(Dân trí) - "Quyết định cưỡng chế dàn ki ốt trái phép có hiệu lực gần 20 năm nhưng vẫn nằm trên giấy. Trong khi hơn 10 hộ dân bị "truy bức" kêu cứu trong vô vọng. Đó là sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương", luật sư Vi Văn Diện phân tích.

Liên quan đến việc hơn 10 hộ gia đình ở tập thể xí nghiệp Mộc Xẻ, thuộc khu phố Đồng Trầm - Vũ Ninh - TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) đồng loạt gửi đơn kêu cứu tới báo điện tử Dân trí về việc suốt gần 20 năm nay, các gia đình bị 15 ki ốt trái phép của BQL Khu di tích đền Bà Chúa kho "nhảy dù" lấn chiếm đường giao thông "truy bức" gây ra bao nhiêu nỗi thống khổ, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng chính quyền địa phương phải vào cuộc giải cứu ngay các hộ dân.
 
Dàn ki ốt án ngữ trước cửa nhà, truy bức hàng loạt hộ dân phía sau.
Dàn ki ốt án ngữ trước cửa nhà, truy bức hàng loạt hộ dân phía sau.
Dàn ki ốt "án ngữ" trước cửa nhà, "truy bức" hàng loạt hộ dân phía sau.
 
Theo các hộ dân, mặc dù đang là đường giao thông chạy qua Di tích đền Bà Chúa kho tại thôn Cổ Mễ - Vũ Ninh - TX Bắc Ninh (Bắc Ninh), phía sau là dãy nhà tập thể của xí nghiệp Mộc Xẻ, nhưng năm 1994 -1995, BQL khu di tích bất ngờ "nhảy dù" xây luôn hàng loạt ki ốt bán hàng vào "khe" đất ít ỏi cắt ngang các hộ dân với mặt đường. Hơn 10 ki ốt trái phép không những khiến người sống khốn khổ mà đến mức gia đình có người thân mất còn không đưa được quan tài ra ngoài, phải đi nhờ hàng xóm.

Mặc dù năm 1995, Chủ tịch UBND thị xã Bắc Ninh đã có quyết định tháo dỡ dàn ki ốt trái phép này, nhưng thật lạ lùng là quyết định có hiệu lực gần 20 năm mà 15 ki ốt đến giờ vẫn...vững như bàn thạch, là "con gà đẻ trứng vàng" cho BQL Khu du tích.

Bày tỏ quan điểm về sự việc, luật sư Vi Văn Diện cho rằng: Sai phạm kéo dài gần 20 năm, đe dọa, cản trở cuộc sống của người dân mà vẫn ngang nhiên tồn tại trong khi đơn khiếu nại, đơn kêu cứu của các hộ dân gửi tới chính quyền đều không được xem xét giải quyết thể hiện sự thờ ơ, tắc trách, thiếu trách nhiệm của chính quyền UBND TX Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) và UBND xã Vũ Ninh (nay là phường Vũ Ninh).
 
Dàn ki ốt án ngữ trước cửa nhà, truy bức hàng loạt hộ dân phía sau.
Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh cho rằng chính quyền địa phương phải vào cuộc giải cứu ngay các hộ dân.

Trong vụ việc này, hành vi vi phạm đã được xác định và chỉ rõ. Quyết định về việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với 15 ki ốt đã được UBND thị xã Bắc Ninh ban hành từ năm 1995. Vậy vấn đề là Quyết định này không được thực hiện. Không chỉ tại thời điểm năm 1995 mà ngay tại thời điểm hiện tại nếu chính quyền các cấp thuộc UBND TP Bắc Ninh vẫn xác định việc xây dựng 15 ki ốt này là trái phép, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục công dân thì cần thiết phải xử lý cưỡng chế ngay.

"Vì hành vi vi phạm đã kéo dài đến gần 20 năm thì thiệt hại cho những hộ dẫn bị “truy bức” là không nhỏ. Về việc xác định hành vi vi phạm trong trường hợp này tôi cho rằng không khó, chỉ cần kiểm tra quy hoạch chi tiết là có thể xác định rõ. Cơ sở pháp lý để xử lý hành vi này cũng không thiếu. Chúng ta có thể xem xét áp dụng như “Luật xử lý vi phạm hành chính, nghị định 180/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử lý hành chính trong hoạt động xây dựng, Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Vấn đề ở đây liệu có sự bao che, dung túng, tắc trách, thiếu trách nhiệm đằng sau câu chuyện này hay không? Những công trình xây dựng trái phép kinh doanh ra bộn tiền hàng ngày, được ngang nhiên tồn tại suốt gần 20 năm kể từ khi có quyết định tháo dỡ của UBND thị xã Bắc Ninh. Vậy có khoản tiền nào được thu về thuộc nghĩa vụ thuế cho ngân sách hay lại phục vụ cho nhóm đối tượng quản lý, bảo kê, bao che...? Trong khi bà con nhân dân ở đây phải sống khổ như thế", luật sư Diện nói.
 
Dàn ki ốt án ngữ trước cửa nhà, truy bức hàng loạt hộ dân phía sau.
Quyết định cưỡng chế dàn ki ốt trái phép của Chủ tịch UBND thị xã Bắc Ninh ban hành từ năm 1995.
 
Dàn ki ốt án ngữ trước cửa nhà, truy bức hàng loạt hộ dân phía sau.
Báo cáo của UBND phường Vũ Ninh gần 20 năm sau xác nhận quyết định cưỡng chế của UBND TX Bắc Ninh nhưng kiến nghị giải quyết theo kiểu...hai bên giàn hòa.

Theo luật sư Diện, việc làm trước tiên để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho bà con nhân dân nơi này là, Tỉnh ủy - UBND - Ban nội chính - Công an tỉnh Bắc Ninh và UBND TP Bắc Ninh cùng các cơ sở ban ngành liên quan phải lập tức phối kết hợp vào cuộc khẩn trương giải quyết, xử lý dứt điểm hành vi vi phạm của BQL khu di tích Đền Bà Chúa kho.

Luật sư Diện cho rằng ngoài việc phải lập tức yêu cầu tháo dỡ, hoặc cho lực lượng chức năng cưỡng chế ngay đối với những ki ốt trái phép này. Các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh cần xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm, trực tiếp cho phép và tổ chức xây dựng trái quy định cùng những cá nhân, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đã để xảy ra tình trạng ngang nhiên vi phạm kéo dài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cảnh quan đô thị và đặc biệt là vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng trong suốt gần 20 năm qua.

"Vì đây là những công trình vi phạm, ngoài việc xử lý hành vi, đối tượng vi phạm, áp dụng các Quyết định xử phạt hành chính, cơ quan có thẩm quyền cần có thái độ và quyết định cứng rắn về việc truy thu toàn bộ khoản tiền thu lợi từ việc khai thác trên công trình vi phạm để nộp ngân sách Nhà nước", luật sư Diện khẳng định.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Bá Đoàn