Dàn ki ốt trái phép "thách đố" quyết định cưỡng chế suốt gần 20 năm15 ki ốt trái phép của BQL Di tích đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh) ngang nhiên xâm lấn đường giao thông, truy bức hàng loạt hộ dân. Năm 1995, Chủ tịch Thị Xã Bắc Ninh ra quyết định cưỡng chế nhưng thật khó hiểu khi đến nay, dàn ki ốt vẫn…vững như bàn thạch.
Ngày bán chỉ vài đơn, tiểu thương chợ lớn hết thời "thách cả, trả nửa"8h chưa mở hàng, 16h tiểu thương chợ Vinh (Nghệ An) đã lục tục bảo nhau đóng cửa. Tình trạng ế ẩm đang diễn ra ở khu chợ dân sinh lớn nhất Nghệ An.
Dự án 1.200 tỷ đồng bất động nhiều năm trên "đất vàng" Hà TĩnhMột doanh nghiệp được tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư dự án trung tâm thương mại hơn 1.200 tỷ đồng. Hơn 6 năm sau, chủ đầu tư mới triển khai một số hạng mục nhỏ, còn hơn 3ha "đất vàng" bỏ hoang.
Đà Nẵng: Ra quân đập bỏ các ki-ốt dựng trái phép để rao bán đấtNgày 20/3, lực lượng chức năng của quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) bắt đầu ra quân đập bỏ các ki-ốt dựng lên trái phép để bán đất.
Bất động sản Đà Nẵng hạ nhiệt sau cuộc tháo lui của 'cò đất'Giá nhà đất tại các điểm nóng của Đà Nẵng đã phần nào hạ nhiệt nhờ sự vào cuộc kịp thời và quyết liệt của chính quyền địa phương.
Nghệ An: Công ty vận tải xây hàng loạt ki-ốt không phép cho thuêSau khi đường 72m được hoàn thành đưa vào sử dụng, Công ty CP Vận tải ô tô số 5 đã tự ý xây dựng 1 dãy ki-ốt mặt tiền đường 72m để cho thuê kinh doanh gây bức xúc dư luận.
Đà Nẵng: Buộc tháo dỡ các ki-ốt kinh doanh bất động sản trái phépTình hình kinh doanh bất động sản trên địa bàn diễn ra sôi động nên nhiều “cò” đất đã chiếm dụng đất đai, vỉa hè để dựng các ki-ốt làm môi giới.
Đắk Nông: Trưởng phòng huyện xây hàng loạt ki-ốt trái phép trên đất “vàng”!Một dãy ki-ốt gồm 6 căn được xây dựng ngay mặt đường quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông). Toàn bộ số ki-ốt này thuộc quản lý của bà Đoàn Thị Nguyệt, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk R’Lấp, nhưng tất cả đều không có giấy phép xây dựng.
Chính quyền tự ý san lấp đất làm ki ốt cho thuê: Chủ tịch huyện nói gì?Liên quan đến việc UBND xã Quảng Châu tự ý chuyển đổi đất chưa sử dụng sang đất kinh doanh dịch vụ trái thẩm quyền, UBND huyện Quảng Trạch đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý nội dung thông tin báo nêu.
Bắc Giang: Doanh nghiệp phạm pháp, chính quyền cảnh báo người dân không “mắc bẫy”!Chỉ được phép xây dựng nhà bán hàng và trưng bày sản phẩm, nhà điều hành, nhà chứa vật liệu xây dựng nhưng Công ty TNHH Xây dựng Hoa Sen đã ngang nhiên xây hàng chục ki-ốt hai tầng khép kín để rao bán. UBND huyện Việt Yên đã lập tức có văn bản cảnh báo người dân không “mắc bẫy” của doanh nghiệp này.
Sau Đà Nẵng, đến lượt Quảng Nam tháo dỡ ki-ốt kinh doanh bất động sản trái phépChiều 2/4, ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết, ông vừa ký thông báo việc tháo dỡ lều quán, ki-ốt, container… xây dựng trái phép trên vỉa hè, lề đường, lòng đường, đất các dự án… liên quan đến hoạt động quảng cáo kinh doanh bất động sản trên địa bàn thị xã này.
Phó chủ tịch TP Bắc Ninh đối thoại, cam kết giải quyết triệt để với người dânSau khi Dân trí đăng tải loạt bài về nỗi thống khổ của hơn 10 hộ dân bị dàn ki ốt trái phép của BQL di tích đền Bà Chúa kho truy bức suốt gần 20 năm, phó chủ tịch TP Bắc Ninh đã trực tiếp gặp gỡ đối thoại với các hộ dân.