TPHCM:

Cây xăng "chui" suốt 12 năm giữa khu dân cư: Lãnh đạo Sở Công thương trả lời kỳ cục?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc cửa hàng xăng dầu Thanh Phúc tại số 827 Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) không đủ điều kiện kinh doanh nhưng vẫn tồn tại "chui" suốt 12 năm qua gây bất an cho người dân, mới đây Sở Công thương TPHCM và UBND quận Tân Phú là 2 đơn vị cấp phép, quản lý cây xăng đã chính thức lên tiếng.

Cụ thể, trong buổi làm việc với PV Dân trí, bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho rằng, Sở đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của Cửa hàng xăng dầu Thanh Phúc.

Khi phóng viên đặt câu hỏi cây xăng Thanh Phúc đã bị giải tỏa gần như toàn bộ các hạng mục và chỉ chừa lại hầm chứa xăng thì có thể gọi là cây xăng nữa không, đại diện Sở Công thương cho rằng: Trong lĩnh vực xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên lệ thuộc vào các cơ quan chuyên ngành quản lý gồm Sở Tài nguyên& Môi trường quản lý về vấn đề môi trường; Cảnh sát PCCC quản lý về vấn đề cháy nổ; Sở Xây dựng hoặc UBND quận đảm bảo về vấn đề xây dựng; Sở Giao thông vận tải đảm bảo về cự ly cách tim đường…Căn cứ vào các điều kiện đảm bảo mà các sở ban ngành kia thống nhất thì Sở Công thương sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu để cây xăng hoạt động.

Cũng theo bà Trang, Sở Công thương không làm thay công việc của các sở ngành khác và không đi ngược lại để thẩm định xem giấy của các đơn vị khác xác nhận đủ điều kiện là đúng hay không.


Bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM

Bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM

Cũng trong buổi làm việc, phóng viên đặt câu hỏi với Phó Giám đốc Sở Công thương rằng, cây xăng Thanh Phúc đã bị giải tỏa trắng và không được cấp giấy phép xây mới, chỉ được cấp giấy phép sửa chữa nhưng doanh nghiệp này đã cố tình lấp liếm dùng giấy phép sửa chữa để “đẻ” ra cây xăng mới cách cây xăng cũ bị giải tỏa khoảng 15 mét nhưng Sở công thương vẫn không phát hiện được. Tuy nhiên, bà Nguyễn Huỳnh Trang vẫn một mực khẳng định rằng, đây là giấy phép xây dựng mới, chứ không phải giấy phép sửa chữa nới rộng mái che?.

Còn việc cấp giấy phép này đúng hay sai thì bà Trang yêu cầu phóng viên liên hệ UBND quận Tân Phú để nắm thêm thông tin.

Để làm rõ vấn đề này, PV Dân trí đã liên hệ UBND quận Tân Phú nhằm tìm hiểu việc cấp phép xây dựng cây xăng Thanh Phúc.

Cửa hàng xăng dầu Thanh Phúc sử dụng giấy phép cũ của cây xăng đã bị giải tỏa để hoạt động suốt 12 năm qua
Cửa hàng xăng dầu Thanh Phúc sử dụng giấy phép cũ của cây xăng đã bị giải tỏa để hoạt động suốt 12 năm qua

Trong văn bản phúc đáp số 1300/UBND-TCD của UBND quận Tân Phú trả lời báo Dân Trí ngày 3/11 nêu rõ, cửa hàng xăng dầu tại số 827 Trường Chinh (cây xăng Thanh Phúc - PV) đã được kiến trúc sư trưởng TP cấp biên bản kiểm tra công trình hoàn thành số 1335/BBHC ngày 16/7/1998.

Do cửa hàng đã tháo dỡ, di dời một phần để thực hiện dự án mở rộng đường Trường Chinh nên ông Phan Văn Đức (chồng bà Huỳnh Thị Diệu Hiền) đề nghị UBND quận Tân Phú cấp giấy phép sửa chữa, nới rộng mái che cửa hàng xăng dầu.

Ngày 12/11/2004, UBND quận Tân Phú cấp giấy phép xây dựng số 1016/UB - GPXD cho ông Phan Văn Đức (ngụ quận 5) được phép sửa chữa, nới rộng mái che (kết cấu: móng cột bê tông cốt thép, mái tole. Quy mô: trệt, chiều cao toàn công trình 5 mét. Diện tích xây dựng 214, 5 m2. Phần ghi chú thể hiện, nhà xin phép sửa chữa, nới rộng một phần diện tích khuôn viên được công nhận chủ quyền), phần còn lại giữ nguyên hiện trạng.

2-1479088846145
Văn bản phúc đáp của UBND quận Tân Phú gửi Báo Dân trí
Văn bản phúc đáp của UBND quận Tân Phú gửi Báo Dân trí

“UBND quận Tân Phú chỉ cấp giấy phép xây dựng sửa chữa nới rộng mái cho cửa hàng xăng dầu theo bản vẽ thiết kế có ký hiệu 223/HĐTK do công ty ADEC lập đính kèm giấy phép xây dựng số 1016 ngày 12/11/2004. UBND quận Tân Phú không cấp giấy phép xây dựng mới cửa hàng xăng dầu”, văn bản của UBND quận Tân Phú nêu rõ.

Ngoài ra, trong văn bản cũng khẳng định, qua làm việc với chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Phú được biết, chủ đầu tư công trình xây dựng cửa hàng xăng dầu Thanh Phúc chưa nộp hồ sơ hoàn công tại UBND quận Tân Phú.

Như vậy, UBND quận Tân Phú khẳng định rằng chỉ cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, nới rộng mái che chứ hoàn toàn không có việc cấp phép xây mới cây xăng. Trong khi đó, trả lời PV Dân trí, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM lại cho rằng giấy phép của UBND quận Tân Phú là giấy phép xây mới cây xăng, từ đó dẫn đến việc doanh nghiệp tư nhân Thanh Phúc đã “qua mặt” được 2 cơ quan này để xây dựng mới 1 cây xăng và hoạt động suốt 12 năm qua nhưng không hề bị phát hiện.

5-1479088846314
Quyết định 557 của UBND quận Tân Phú về việc giải tỏa, tháo dỡ, di dời một phần cây xăng Thanh Phúc để thực hiện dự án mở rộng đường Trường Chinh
Quyết định 557 của UBND quận Tân Phú về việc giải tỏa, tháo dỡ, di dời một phần cây xăng Thanh Phúc để thực hiện dự án mở rộng đường Trường Chinh
Bản vẽ thể hiện 8 trụ bơm của cây xăng đã bị giải tỏa trắng
Bản vẽ thể hiện 8 trụ bơm của cây xăng đã bị giải tỏa trắng

Bản chất của sự việc này có thể coi là hành vi gian dối khi DNTN Thanh Phúc đã “bùa phép” một giấy phép sửa chữa nới rộng mái che của cây xăng cũ bị giải tỏa trắng, sau đó dùng giấy phép này để xây một cây xăng mới cách cây xăng cũ 15m và hoạt động trong suốt 12 năm.

Việc một doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu vi phạm nghiêm trọng quy định về kinh doanh bán lẻ xăng dầu, mà cụ thể là Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ, không đáp ứng được các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền, chưa được hoàn công…nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép một cách khó hiểu suốt 12 năm qua khiến không ít người đặt ra câu hỏi có hay không sự bao che của cơ quan quản lý.

Giấy phép xây dựng số 1016/UB – GPXD mà UBND quận Tân Phú cấp cho ông Phan Văn Đức ghi rõ được phép sửa chữa, nới rộng mái che. UBND quận Tân Phú khẳng định không cấp giấy phép xây dựng mới cửa hàng xăng dầu
Giấy phép xây dựng số 1016/UB – GPXD mà UBND quận Tân Phú cấp cho ông Phan Văn Đức ghi rõ được phép sửa chữa, nới rộng mái che. UBND quận Tân Phú khẳng định không cấp giấy phép xây dựng mới cửa hàng xăng dầu

Dư luận không khỏi đặt ra nghi vấn về năng lực của cán bộ Sở công thương hay còn một lý do nào khác trong việc xét các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cây xăng Thanh Phúc.

Đình Thảo