TPHCM: Hàng chục hộ dân bất an vì cây xăng tồn tại "chui" suốt 12 năm giữa khu dân cư

(Dân trí) - Mặc dù bị giải tỏa trắng hoàn toàn 8 trụ bơm và đã nhận đủ tiền đền bù, tuy nhiên chủ cây xăng lại đứng ra xin giấy phép sửa chữa mái che để “lấp liếm” rằng đây là giấy phép xây dựng và từ đó “đẻ” ra cây xăng mới cách vị trí cây xăng cũ bị giải tỏa khoảng 15 mét.

Nhiều tháng nay, hơn 30 hộ dân ngụ tại con hẻm 825 đường Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) đã gửi đơn cầu cứu đến nhiều nơi, trong đó có Báo Dân trí phản ánh việc cửa hàng xăng dầu Thanh Phúc tại số 827 đường Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) gây ô nhiễm, không đủ điều kiện an toàn phòng chống cháy, nổ nhưng vẫn kinh doanh xăng dầu khiến người dân vô cùng bất an.

2233445-1473830155128
Các hộ dân ngụ tại con hẻm 825 đường Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) gửi đơn cầu cứu đến Báo Dân trí
Các hộ dân ngụ tại con hẻm 825 đường Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) gửi đơn cầu cứu đến Báo Dân trí

Một trong những hộ đại diện đứng đơn cầu cứu là ông Nguyễn Minh Phi (ngụ hẻm 825) bức xúc: “Những năm qua, cứ đến mùa mưa là màng xăng dầu của cây xăng Thanh Phúc tràn ra mặt đường, chảy lênh láng vào hẻm 825. Những lúc xe bồn đến tiếp xăng là mùi xăng bốc lên nồng nặc khiến chúng tôi phải tạm lánh đi nơi khác. Chưa kể, hẻm 825 là hẻm cụt nếu không may xảy ra cháy nổ thì hàng chục hộ dân ở đây sẽ không có đường thoát nạn”.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, cây xăng Thanh Phúc tọa lạc tại số 827 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú trước đây thuộc Công ty TNHH TM DV Hoàng Cúc, được Kiến trúc sư trưởng TPHCM cấp giấy phép xây dựng số 024/GPXD ngày 21/1/1998. Trong giấy phép này có các hạng mục, gồm: nhà điều hành, mái che, trụ bơm, bồn ngầm chứa xăng dầu.

Năm 2001, cây xăng này được ông Trương Tấn Bảy, chủ nợ của Công ty TNHH TM DV Hoàng Cúc, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác cho DNTN Thanh Phúc.

Chưa xét đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng quyền khai thác này, đến năm 2004, để phục vụ Dự án nâng cấp mở rộng đường Trường Chinh, UBND quận Tân Phú đã ban hành Quyết định số 557/QĐ-UB ngày 12/10/2004 giải tỏa trắng toàn bộ 8 trạm bơm, mái tôn, kèo thép, hiên tôn của cửa hàng xăng dầu.

Quyết định này đã được chủ đất cho thuê là ông Nguyễn Thanh Sơn và chủ cây xăng Thanh Phúc đồng ý nhận tiền đền bù, trong đó bà Huỳnh Thị Diệu Hiền (Chủ cây xăng Thanh Phúc) được bồi thường gần 72 triệu đồng.

Như vậy, kể từ sau khi thực hiện Quyết định này, toàn bộ giấy phép xây dựng, biên bản hoàn công… của cửa hàng xăng dầu mà bà Huỳnh Thị Diệu Hiền nhận chuyển nhượng quyền khai thác từ ông Trương Tấn bảy là không còn giá trị.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông Phan Văn Đức (chồng bà Huỳnh Thị Diệu Hiền) đã đến UBND quận Tân Phú xin giấy phép “sửa chữa và nới rộng mái che”.

Giấy phép xây dựng trước đây của công ty Hoàng Cúc ghi rõ các hạng mục được phép xây dựng như nhà điều hành, mái che trụ bơm và bồn ngầm chứa xăng dầu
Giấy phép xây dựng trước đây của công ty Hoàng Cúc ghi rõ các hạng mục được phép xây dựng như nhà điều hành, mái che trụ bơm và bồn ngầm chứa xăng dầu
Và giấy phép mới sau này của UBND quận Tân Phú cấp cho công ty Thanh Phúc chỉ ghi loại công trình được phép thi công là sửa chữa, nới rộng mái che, hoàn toàn không được phép thi công trụ bơm, bồn ngầm chứa xăng, nhà điều hành...
Và giấy phép mới sau này của UBND quận Tân Phú cấp cho công ty Thanh Phúc chỉ ghi loại công trình được phép thi công là sửa chữa, nới rộng mái che, hoàn toàn không được phép thi công trụ bơm, bồn ngầm chứa xăng, nhà điều hành...

Ngày 12/10/2004, UBND quận Tân Phú đã cấp giấy phép xây dựng số 1016/UB-GPXD cho ông Phan Văn Đức (không phải cấp cho DNTN Thanh Phúc) với loại công trình được phép xây dựng là “sửa chữa, nới rộng mái che”. Đáng nói là, sau khi có giấy phép này, ông Phan Văn Đức đã “đẻ” ra một cây xăng mới cách vị trí cây xăng cũ bị giải tỏa khoảng 15 mét.

Điều ngạc nhiên là, với những sai phạm nghiêm trọng như vậy nhưng trong suốt 12 năm qua, các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng ở quận Tân Phú và Sở Công thương TPHCM vẫn không phát hiện ra hành vi gian dối của doanh nghiệp Thanh Phúc để xử lý.

Dư luận không khỏi hoài nghi khi trường hợp mới đây của ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán cà phê Xin Chào) ở huyện Bình Chánh chỉ đặt thùng container để làm nơi rửa chén nhưng ngay lập tức đã bị UBND thị trấn Tân Túc đến lập biên bản cưỡng chế và đòi cắt điện nước. Trong khi đó, một cây xăng “to tướng” được xây dựng kiên cố ngay trên mặt tiền đường Trường Chinh và tồn tại trong suốt 12 năm qua không lẽ các cơ quan quản lý không hay biết.

Nhiều người đặt ra câu hỏi phải chăng có sự bao che, tiếp tay cho hành vi sai trái này.

6-1473829901030
Quyết định 557 của UBND quận Tân Phú về việc giải tỏa hoàn toàn 8 trụ bơm xăng, nhà điều hành của cây xăng Thanh Phúc để mở rộng đường Trường Chinh
Quyết định 557 của UBND quận Tân Phú về việc giải tỏa hoàn toàn 8 trụ bơm xăng, nhà điều hành của cây xăng Thanh Phúc để mở rộng đường Trường Chinh

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề này, Luật sư Trần Kim Ni (Đoàn luật sư TPHCM) cho rằng, cửa hàng xăng dầu đã bị giải tỏa toàn bộ các hạng mục và người nhận quyền khai thác cây xăng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản tức là cửa hàng này đã không còn nằm trong danh mục theo quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TPHCM.

Riêng về giấy phép xây dựng số 1016/UB-GPXD mà UBND quận Tân Phú cấp cho ông Phan Văn Đức với nội dung “sửa chữa, nới rộng mái che” hoàn toàn không phải là giấy phép xây dựng mới cửa hàng xăng dầu. Bởi lẽ, căn bản một cây xăng khi xây dựng mới phải bao gồm nhiều hạng mục như: văn phòng làm việc, mái che, cột đà, trụ bơm, bồn xăng… Thế nhưng, DNTN Thanh Phúc đã lợi dụng giấy phép “sửa chữa, nới rộng mái che” này để “phù phép”, xây lại một cây xăng mới với đầy đủ văn phòng làm việc, trụ bơm xăng, bồn xăng…

Bản vẽ thể hiện 8 trụ bơm xăng của cây xăng Thanh Phúc đã bị giải tỏa hoàn toàn
Bản vẽ thể hiện 8 trụ bơm xăng của cây xăng Thanh Phúc đã bị giải tỏa hoàn toàn
Bà Huỳnh Thị Diệu Hiền đã ký nhận số tiền bồi thường hơn 70 triệu đồng năm 2004
Bà Huỳnh Thị Diệu Hiền đã ký nhận số tiền bồi thường hơn 70 triệu đồng năm 2004

Cũng theo luật sư Ni, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Điều 24 quy định điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu thì cửa hàng xăng dầu phải thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này.

Trong khi đó, DNTN TM DV Thanh Phúc không có quyền sở hữu đối với cửa hàng xăng dầu. Mặt khác, người có quyền sử dụng đất nơi cửa hàng xăng dầu tọa lạc hoàn toàn không ký kết văn bản hợp tác kinh doanh với DNTN TM DV Thanh Phúc thì không thể coi là sở hữu hoặc đồng sở hữu được.

Cây xăng Thanh Phúc lụi đe dọa khu dân cư
Cây xăng Thanh Phúc "lụi" đe dọa khu dân cư

Việc một cây xăng vi phạm nghiêm trọng quy định về kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhưng vẫn tồn tại một cách khó hiểu suốt 12 năm qua khiến dư luận không khỏi hoài nghi.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Đình Thảo